Moscow: Mỹ ném bom phá hủy Aleppo rồi đổ lỗi cho Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 2 máy bay A-10 Thunderbolt của Mỹ đã ném bom tại Aleppo và hủy diệt 9 tòa nhà vào hôm 10-2. Cùng thời gian này, Lầu Năm Góc đã cáo buộc Moscow ném bom làm hư hại 2 bệnh viện ở Aleppo.

“Vào hôm 10-2, lúc 13h55’ theo giờ Moscow, 2 máy bay A-10 đã đi vào lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kì và ném bom các mục tiêu ở Aleppo. Phía Mỹ đã cáo buộc Nga ném bom 2 bệnh viện cùng ngày mà không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc cũng như nguồn tin, trong khi Nga không hề thực hiện bất kì cuộc không kích nào tại Aleppo vào thời gian này”, đại diện Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov nói vào hôm nay (11-2) và cáo buộc chính Mỹ đã phá hủy 9 tòa nhà tại Aleppo hôm 10-2.

Nga cáo buộc Mỹ dùng chiến đấu cơ A-10 ném bom hủy diệt 9 tòa nhà tại Aleppo

Tuyên bố của ông Konashenkov là để phản ứng với việc đại diện Lầu Năm Góc, ông Steve Warren vừa cáo buộc Moscow làm tình hình tại Aleppo trở nên cực kì tồi tệ, trong đó có việc làm 2 bệnh viện bị phá hủy và hơn 50.000 người Syria tại đây phải đi tị nạn.

Trong bài phát biểu của mình, ông Konashenkov khẳng định Moscow và đồng minh luôn chia sẻ thông tin tình báo ở nhiều cấp và tất cả những đợt không kích đều diễn ra sau khi Nga đã kiểm tra được thông tin chính xác qua nhiều kênh khác nhau. Ông khẳng định truyền thông phương Tây đang nói quá về tình hình tại Aleppo và phần lớn thành phố đã bị phá hủy trước khi Nga tới không kích.

Ngoài ra, đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng tiết lộ, máy bay vận tải Il-76 mới thả hơn 50 tấn hàng cứu trợ nhân đạo bao gồm thực phẩm, quần áo, đồ chơi và đồ dùng học tập cho trẻ em ở những nơi đang bị bao vây bởi khủng bố tại Syria.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/moscow-my-nem-bom-pha-huy-aleppo-roi-do-loi-cho-nga/660580.antd