Montreál, “thánh địa” của video games

Xem tin gốc 

CATPHCM - 9 tháng trước 12 lượt xem

Montreal, “thanh dia” cua video games

Cảnh trong trò chơi Deus Ex: Human Revolution

(CATP) “Nhắm tuyệt hảo!” - phim trường Eidos tại Montreál treo trên cửa khẩu hiệu đầy tham vọng của mình, thể hiện qua trò chơi đầu tiên: Deus Ex: Human Revolution. Trong vòng bốn năm, 130 người làm việc quần quật trong tòa nhà diện tích khổng lồ 500m2 cho một trò chơi pha trộn phim hành động với không khí âm u của huyền thoại dân da đỏ Icare. Bốn năm chuẩn bị cho một siêu phẩm, biểu tượng cho sự thành công của Montreál trong bộ môn trò chơi điện tử.

Quả vậy, ngày nay, từ Activision (chi nhánh của Vivendi Games) cho đến Electronic Art, từ THQ cho đến Eidos, hơn 85 công ty đã lập phim trường tại Québec, trung tâm công nghiệp giải trí multimédia mới của thế giới. Một hoạt động mà doanh thu trên toàn thế giới đã qua mặt cả điện ảnh với doanh thu 50 tỉ USD năm 2011 và dự kiến sẽ đạt 80 tỉ vào năm 2015, theo số liệu của Phòng nghiên cứu Idate.

Yves Guillemot, tổng giám đốc Ubisoft, công ty video games đứng hàng thứ ba trên thế giới, đóng chốt tại Canada từ năm 1997, kể lại: “Năm 1997, chính phủ tại Québec đã nhìn thấy trò chơi điện tử là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh của thế giới, đã đến tìm chúng tôi”. Phải nói, các nhà sản xuất video games hưởng được chính sách miễn thuế 30% cộng thêm 7,5% cho sử dụng ngôn ngữ Pháp đã phát triển rất nhanh. Ngày nay, Ubisoft có 2.200 nhân viên, tại thành phố Montreál, làm việc trong một nhà máy kiêm phim trường.

Các thành phố khác của Cadana (Toronto) và Bắc Mỹ như tại bắc Carolina, Florida và Georgie cũng bắt chước chạy theo, nhưng không thể nào kịp Québec được. Stéphane D’Astous, TGĐ phim trường Eidos Montreál giải thích: “Đó là một rừng tài năng trong ngành video games với các phim trường lớn và công ty liên kết với nhau trong việc thử nghiệm, xử lý chuyển động, hiệu ứng đặc biệt, lập chương trình, lồng nhạc, phiên dịch... Thành phố giống như một bắp cải, với nhiều lớp tài năng...”. Montreál có một nền văn hóa nửa Âu nửa Mỹ, dung nạp được nhiều nhà đầu tư và sáng tạo.

Phim trường Eidos tại Montreál

Thanh niên, đặc biệt là người Pháp bị các cơ hội ở Québec thu hút. Stéphane D’Astous nói tiếp: “Khi đến Montreál, người Pháp nghĩ cái gì cũng có thể được, với rào cản tối thiểu”. Họ kéo đến hàng loạt. Trong vòng bốn năm, phim trường của ông không hề tốn tiền quảng cáo, đã có 17.000 người đến xin làm việc! Vấn đề là họ không có tay nghề chuyên môn cần thiết. Với các phim trường mới thiết lập như THQ và Warner Bros Games, Montreál có nguy cơ thiếu chuyên gia kinh nghiệm. Dù rằng một số phim trường lớn như Ubisoft đã yêu cầu chính phủ ngưng cấp giấy phép thêm cho nhà sản xuất! Đó là cái giá phải trả của sự thành công.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang