Quan điểm về tâm lý và lịch sử
Cái chết của Sharon cùng với những lời đồn ngày càng nhiều trên mạng khiến công chúng quan tâm hơn đi tìm hiểu những nguy hại của việc dùng internet chát sex và đặc biệt là tổ chức những hoạt động bệnh hoạn và tự tử trên mạng. Nhà tâm lý học Richard von Krafft-Ebing cũng có những nghiên cứu nhất định về những thuật ngữ “ác dâm, bạo dâm” để có thể miêu tả một cách chính xác nhất triệu chứng của nạn nhân Sharon hay hung thủ Glass đang gặp phải.

Dr. Richard von Kraftt-Ebing
Theo từ điển tâm lý, ác dâm là sự hỗ trợ kết hợp giữa thỏa mãn dục vọng của người xâm hại với những sự đau đớn về thể xác và tinh thần của nạn nhân. Còn bạo dâm chỉ đơn thuần là những hành vi khiến cho người khác phải đau đớn và bị hủy hoại. Nhà tâm lý học Sigmund Freud là người đầu tiên kết hợp 2 thuật ngữ này để thấy rõ được xu hướng trên những diễn đàn chát sex.
Thuật ngữ mà nhà tâm lý này đưa ra có liên quan tới việc sử dụng những hình thức như trói buộc nạn nhân để thỏa mãn dục vọng. Nạn nhân sẽ bị hung thủ trói chặt chân tay rồi hành hạ tình dục trong tình trạng đau đớn mà không thể kháng cự lại.
Theo những thống kê mới nhất của Mỹ, mỗi năm có khoảng 250 trường hợp được xác nhận chết do nghẹt thở trong lúc bị lạm dụng tình dục. Hầu hết trong những trường hợp này, nạn nhân đều bị trói chặt, buộc tay chân và chết do thiếu oxy trong khi kẻ thủ ác vẫn thực hiện hành vi lạm dụng tình dục một mình. Nhà xã hội học Jay Wiseman cho biết rất ít trường hợp chết khi cả 2 bên “yêu” một cách chủ động.
Có rất nhiều giả thuyết liên quan tới cách thức và nguyên nhân dẫn tới cái chết của Sharon, nhưng không có bằng chứng nào chứng minh rằng Sharon hay Glass từng phải chịu những thương tổn về tình cảm trong thời gian tuổi thơ, những trải nghiệm tình dục không bình thường hay cả việc rối loạn trong cơ thể.
Điều làm cho vụ án này trở nên “độc” là việc Sharon chủ động bắt quen và mong muốn Glass làm những việc mà người thường luôn phải tránh xa. Đó là hành hạ tình dục và hạ sát một cách đau đớn nạn nhân. Vì thế, nhiều nhà phân tích cho rằng vụ này không đơn thuần là vụ giết người mà có thể gọi là vụ tự tử vì khổ dâm. Tuy nhiên, Sharon không phải là người đầu tiên trong lịch sử tìm kiếm bạn tình để thỏa mãn nhu cầu được hành hạ và được chết.

Nhà tù Avery-Mitchell
Năm 1791, nhà soạn nhạc Franz Kotzwara cũng là người nhờ một cô gái mại dâm tên Susannah Hill “giúp” ông ta thực hiện ước nguyện được hành hạ và được chết qua mạng. Sau khi trả cho Hill 2 si-linh, Kotzwara yêu cầu cô gái mại dâm này thực hiện những hành vi tra tấn, hành hạ ông cho tới chết. Tuy nhiên, cô ta từ chối. Không từ bỏ ý định, ông này thảm thiết yêu cầu cô gái mà cuối cùng Hill chấp nhận dùng sợi dây bắt đầu hành hạ nạn nhân. Đây được ghi nhận là cái chết đầu tiên vì hành hạ tình dục. Thậm chí hung thủ Hill còn suýt bị tuyên án sau đó vì bị cáo buộc tội danh giết người.
Không giống như Hill may mắn được tuyên trắng án, Glass ở vụ án giết hại Sharon lại bị cáo buộc tội danh giết người độ 1. Nhưng sau khi hoàn tất hồ sơ đối tượng này được giảm án tội danh ngộ sát.
Vụ án này bị trì hoãn và kéo dài những 3 năm. Vào ngày 27-1-2000, Glass chính thức bị tuyên án vì tội ngộ sát cùng với 6 tội danh lạm dụng tình dục độ 2. Y bị tòa án tuyên 53 tháng tù cho tội ngộ sát Sharon và 26 tháng tù cho việc sở hữu những bức ảnh khiêu dâm trẻ em.
Bị cáo được chuyển tới nhà tù Avery-Mitchell ở phía bắc Carolina. Ngày 20-2-2002, 2 tuần trước khi được thả tự do, căn bệnh tim tái phát và Glass tử vong tại bệnh viện Spruce Pine.