Môn thứ 2: sĩ tử ồ ạt ra sớm

Xem tin gốc 

Zing - 37 tháng trước 184 lượt xem

Mon thu 2: si tu o at ra som

(Zing)- 40 phút trước khi hết thời gian làm bài, rất nhiều sĩ tử thi Toán và Lịch sử đã ra khỏi phòng thi vì không làm được bài.

Nhiều thí sinh ra sớm (Hình ảnh lúc 16h45 tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội) Đề Sử dài 4h30, cổng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội đã có khá đông thí sinh đứng chờ người thân đến đón. Những gương mặt tiếp theo bước ra mang vẻ nặng nề, căng thẳng. Một thí sinh vừa cố dứt ra khỏi sự hỏi thăm của các bậc phụ huynh vừa cho biết: "Đề dài lắm, chẳng làm được". Đề Lịch sử dành cho khối C gồm 3 câu, trải dài từ thời kỳ Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước (câu 1), đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (câu 2) và phong trào đấu tranh giai đoạn 1954-1975. So với lực học và yêu cầu của một kỳ thi tuyển ĐH thì đề ra như thế là không khó, nhưng khá dài. "Đề hơi dài thôi nhưng không có câu khó, không có câu rơi vào những "vùng thuộc dạng khó gặm". Để làm được bài thì phải nắm vững kiến thức cơ bản, và phân tích tốt, sau đó là phân bố thời gian hợp lý, nếu không thì sẽ không làm hết các ý trong câu"- Thanh Thảo, thí sinh quê ở Hà Nam nhận xét. Thảo cho biết, vừa đọc kỹ đề thi xong là em đặt bút viết, viết liên tục, đến lúc kết thúc bài thi thì bàn tay và trán ướt ẫm mồ hôi. Đề Toán: người khóc kẻ cười Chiều nay, thí sinh các khối thi cùng một đề Toán, tuy nhiên, với mỗi khối, mỗi mức học là những cảm nhận và hiệu quả làm bài khác nhau. Tại trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, đa số thí sinh đều thi khối M, có học lực ở mức trung bình khá đối với môn Toán, chính vì thế, đề Toán đối với các em là "khó nhằn". "Học lực môn Toán của em ở trường khá tốt, nhưng với em đề Toán chiều nay ở mức khó. Em làm rất ổn 5 câu, còn 2 câu trong đó có câu bất đẳng thức là không làm được". Em Ngọc, lớp 12 trường Đức Trí, Hà Nội cho biết. Ngọc thi vào khối M trường ĐH Sư phạm Hà Nội, sáng nay em làm bài văn khá tốt, Toán như vậy là cũng không quá tệ, và em sẽ giành tâm trí, tinh thần thật thoải mái để ngày mai thi môn năng khiếu. Trong khi đó, Hoàng Ngọc, quê ở Nam Định thì than thở: "Em ra sớm gần 1 tiếng, vì có ngồi nữa cùng không làm được bài. Câu nào với em cũng khó hết, em bỏ hoàn toàn 2/7 câu". Thí sinh thi khối D lại ra khỏi phòng thi với gương mặt khá thoải mái. Tại trường ĐH Quốc gia Hà Nội, trong số nhiều bạn ra sớm vì không làm được bài thì cũng khá nhiều bạn tự tin với bài làm của mình. Em Mạnh Hùng, quê ở Ninh Bình cho biết: "Đề Toán chiều nay dễ hơn một chút so với đề Toán khối A. Em thi cả hai khối, khối A thì làm tốt, nhưng có câu bất đẳng thức là bỏ dở, còn đợt khối D này thì "giải quyết" được câu bất đẳng thức. Nói chung là bài làm rất tốt". "Em nghĩ đề ra như thế này là hợp lý, đòi hỏi thí sinh phải có năng lực mới làm được bài, và phải tính toán rất kỹ mới "ăn" được đủ điểm. Sau môn Văn làm rất tốt thì em cũng hi vọng đề Toán dễ để đạt điểm cao, nhưng đề không quá dễ mà cũng không quá khó, em làm chắc trên 7 điểm", Nhật Minh, quê ở Hải Phòng cho biết. Sáng mai, thí sinh sẽ thi các môn Địa lý, Hóa học và các môn năng khiếu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang