"Đặc biệt, phải ghi nhớ bản chất các hiện tượng quan trọng như: sóng dừng, giao thoa, tán sắc, quang điện, phóng xạ và phản ứng hạt nhân. Khi làm bài thi, hết sức lưu ý đơn vị của các đại lượng vật lý tương ứng. Giả sử 70% đề thi là nằm trong kiến thức em hiểu được, thì phải tập trung thời gian làm cho thật chắc và chính xác 70% đó, đừng mất nhiều thời gian lưỡng lự, suy nghĩ cho 30% đề thi còn lại". (Thạc sĩ Nguyễn Thanh Bình - Giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM)
Không để kết quả môn Toán, Lý ảnh hưởng đến môn Hóa
Đối với các TS dự thi khối A thì môn Hóa học là môn thi cuối cùng, có thể kết quả làm bài của hai môn thi trước sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm bài môn Hóa của TS. Vì vậy, để bài làm môn Hóa đạt kết quả tốt nhất so với trình độ của mình, bản thân các TS phải tự tạo cho mình một tâm lý thật sự thoải mái và cần chú ý một số điểm sau: Không vội xem kết quả bài làm hai môn Toán và Vật lý vì có thể dẫn đến tâm lý trái ngược nhau, đều làm ảnh hưởng xấu đến việc làm bài môn Hóa học: hoặc là chủ quan nếu bài làm hai môn kia đã tốt, hoặc là buông xuôi nếu bài làm hai môn kia không tốt. Không làm thêm những bài tập dài dòng làm mất thời gian vô ích. Nên dành thời gian đọc qua một vài kiến thức nhẹ nhàng về lý thuyết như: polime, hoặc xem qua một vài tên khoáng vật, một vài loại phân bón hóa học. (Hoàng Thị Hồng Phúc - Giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa)
Nhựt Quang (Ghi)



