1. Thủ khoa đại học được tuyển thẳng. Đó là một trong nhiều quy định, hướng dẫn trong Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có hiệu lực từ ngày 1/5 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 3 trường hợp: Tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ ĐH ở trong nước; Tốt nghiệp ĐH, sau ĐH loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; Có trình độ đào tạo từ ĐH trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 5 năm trở lên và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2.Người đi bộ sai luật sẽ bị phạt. Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định áp dụng thí điểm mức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông tại khu vực nội thành của các đô thị đặc biệt. Theo đó, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt từ 300 - 500 nghìn đồng đối với các hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; phạt từ 600 nghìn đến 1 triệu đồng nếu dừng, đỗ, để xe dưới lòng đường, quay đầu xe trái quy định; phạt 1 - 1,4 triệu đồng nếu không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu giao thông. Ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, quay xe trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị phạt nặng, từ 1,4 triệu đồng đến 2 triệu đồng... Người đi bộ cũng sẽ bị xử phạt, nếu không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường với mức phạt từ 60 - 80 nghìn đồng.
3. Nhiều bản ấn Đền Trần hóa ra “ban phúc không mạnh”. Thay vì “Tích phúc vô cương”, nghĩa là “Ban phúc vô bờ”, thì giờ đây, nhiều bản ấn được xin từ đêm khai ấn tại Đền Trần lại khắc bốn chữ “Tích phúc vô cường”, nghĩa là “Ban phúc không mạnh”. Quan sát một số bản in quả ấn, dễ nhận thấy đây hiển nhiên chỉ là quả ấn mới làm, không phải là thứ “quốc ấn” như người ta lầm tưởng. Bỏ qua sự non nớt về nghệ thuật khắc ấn, chỉ nói về chữ khắc trên ấn đã thấy nhiều điều bất ổn. Quả ấn khắc bốn chữ lớn: “Trần miếu tự điển”, nghĩa là “Điển lễ tế tự ở miếu nhà Trần”. Bốn chữ này được khắc theo lối chữ “khải”, chữ khắc nổi (trong nghệ thuật khắc ấn, kiểu khắc này gọi là “dương văn” hay “chu văn”). Riêng chữ “tự”, nửa “khải”, nửa “tiểu triện”. Người sành chữ, nhìn sơ qua có thể biết bốn chữ trên vốn lấy từ phông chữ vi tính mà ra.
4. Một bé 3 tuổi nghi nhiễm cúm A/H5N1. Chiều ngày 16/3, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xác nhận về ca nghi nghiễm cúm A/H5N1 đầu tiên tại thành phố này trong năm 2010 là một bé gái 3 tuổi. Bệnh nhân là bé gái N.T.K.M (3 tuổi, ngụ tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương). Ngày 10/3 bé M được chuyển đến BV Nhi Đồng 2 từ bệnh viện tỉnh Bình Dương với các triệu chứng ho, sốt cao, viêm phổi. Bé M xét nghiệm lần 1 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho kết quả dương tính với cúm A/H5N1. Các bác sĩ khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, hiện sức khỏe của bé M rất yếu, phải thở bằng máy do viêm phổi nặng dẫn đến suy hô hấp.
5. Một học sinh lớp 7 bị cưỡng đoạt hàng trăm triệu đồng. Sự việc kéo dài từ tháng 10/2009 đến nay với em Lê Quốc Anh (13 tuổi, ngụ Q. Tân Bình), khi em đi học thêm chương trình lớp 7 tại Trung tâm Minh Quân (đường Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình). Thủ phạm là đối tượng tên Long, Trung và Kỳ. Hàng tuần Long đều đặn đến lấy tiền “phạt”. Một lần, cha của Quốc Anh đến đón, nhìn thấy con mình đứng với đám thanh niên dáng vẻ bặm trợn nên trên đường về ông gặng hỏi sự việc rồi đến Công an phường 13 (Q. Tân Bình) để trình báo. Chỉ tính từ tháng 10/2009 đến nay, Quốc Anh bị hai nhóm thanh thiếu niên trên thay nhau cưỡng đoạt 16 lần với số tiền trên 104 triệu đồng. Để “xoay” tiền, Quốc Anh đã nhiều lần lấy trộm tiền của gia đình.
6. Cá lóc 15 kg xuất hiện ở Vườn Quốc gia U Minh hạ. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh hạ, cho biết, sáng 16/3. Theo lời ông Thế, vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần, có 2 người dân ở đây đã bắt được 2 con cá lóc: một con cân nặng 9,6 kg và một con 15 kg. Ngoài ra, trong khi đi kiểm tra độ ẩm và dự báo cấp cháy của rừng, các cán bộ của Vườn Quốc gia U Minh hạ đã phát hiện nhiều cá lóc khá to tương tự thông qua tiếng táp mồi, quẫy đuôi và di chuyển gợn sóng mạnh mẽ của chúng dưới kênh mương. Vườn Quốc gia U Minh hạ đã nghiêm cấm việc đánh bắt và có kế hoạch bảo vệ cá lóc trong mùa khô để làm nguồn cá giống, tái tạo bầy đàn. Khi có những cơn mưa đầu, cá lóc sẽ đẻ với số lượng rất lớn.
7. Thêm một suối “cá thần” ở Thanh Hóa. Thời gian qua trên địa bàn bản Chiềng Ban, xã Văn Nho, huyện miền núi Bá Thước (Thanh Hóa), người dân địa phương và du khách đã phát hiện thêm một “suối cá thần”. Nơi đây là địa bàn sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái. Suối cá tại xã Văn Nho là suối “cá thần” thứ 3 tại Thanh Hóa. Những người dân trong bản Chiềng Ban cho biết, suối cá đã có từ rất lâu đời, không ai dám đánh bắt vì họ cho rằng đây là “cá thần”. Cá ở đây với đầy đủ kích cỡ, con lớn nặng khoảng từ 4 - 5kg, con nhỏ khoảng 400g. Sau khi phát hiện ra suối cá này, người dân trong bản đã lập bàn thờ bên cạnh khu vực hang động nằm phía trên suối cá khoảng 10m để thờ thần cá.
L.X (tổng hợp)