Hôm qua (1-9), tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã họp với lãnh đạo các trường để giao nhiệm vụ năm học mới.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga hứa Bộ tiếp tục cải tiến thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực. Bộ khuyến khích các trường ĐH giảm dần quy mô đào tạo hệ tại chức; giảm chỉ tiêu đào tạo các trình độ dưới ĐH, tăng cường các điều kiện mở rộng quy mô đào tạo sau ĐH và nâng cao chất lượng đào tạo ĐH chính quy. Bộ sẽ rà soát cơ cấu ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh CĐ, ĐH trong cả nước theo địa phương, vùng miền, lĩnh vực,... làm căn cứ mở ngành đào tạo; rà soát, điều chỉnh cơ cấu trình độ đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh.
Trường đòi quyền tự chủ
Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội giãi bày: Kinh phí nhà nước cấp mỗi năm chỉ 14 tỉ đồng, trong đó 12 tỉ đồng cấp học bổng và miễn, giảm học phí, chỉ còn 2 tỉ đồng đã gây khó khăn cho trường, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Ông kiến nghị cần giao quyền tự chủ về tài chính cho các trường. Ông Cao Văn Phường, Hiệu trưởng Trường ĐH Bình Dương, cho rằng gần 400 ĐH-CĐ trong nước phải theo một cơ chế quản lý chung của Bộ, chưa tạo được thế chủ động cho từng trường. Bộ cần hỗ trợ các trường trong liên kết đào tạo, nhất là với nước ngoài để nâng cao chất lượng đào tạo.
Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà đề nghị Bộ nên giao quyền tuyển sinh cho các trường và tính lại phương pháp ba chung như hiện nay. “Bộ nên bỏ điểm sàn, không bỏ thi ĐH” - ông kiến nghị.
GS Nguyễn Minh Giang, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, góp ý kiến: Phải gắn nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu xã hội bằng cách chủ động bắt tay với các doanh nghiệp để ký hợp đồng đào tạo, nghiên cứu. “Trường ĐH Quốc gia đang đi theo hướng đó” - ông Giang cho hay.
Phải công bố chương trình hành động
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tỏ vẻ hài lòng với kết quả và phương hướng mà Bộ GD&ĐT đưa ra. Phó thủ tướng nhấn mạnh việc đào tạo theo nhu cầu xã hội đã triển khai được hai năm, các trường cần rà soát lại, làm sao mỗi trường có ít nhất một ngành đào tạo theo đặt hàng của thực tiễn. Cũng giống như vậy, mỗi trường chọn một ngành có điều kiện nhất để đào tạo theo chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các trường phải triển khai đánh giá giảng viên. Xung quanh vấn đề tài chính, Phó Thủ tướng Nhân cũng cho rằng nói một cách tương đối, chưa bao giờ điều kiện tài chính của các trường tốt như năm nay từ việc tăng học phí, không phải trả tiền chính sách… Phó thủ tướng đề nghị các trường phải công bố được chương trình hành động để tương xứng với nguồn tài chính này.
Năm học 2010-2011 có 1.200 học bổng tu nghiệp sinh nước ngoài, 575 học bổng hiệp định, 200 học bổng diện xử lý nợ và khoảng 100 học bổng từ các nguồn khác. Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu đào tạo 20.000 tiến sĩ vào năm 2020, dự kiến năm 2011 tuyển mới đào tạo tiến sĩ tăng 15%, đào tạo thạc sĩ tăng 10% so với năm 2010. Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai thực hiện đề án xây dựng ký túc xá sinh viên các trường ĐH, CĐ, đến năm 2011 giải quyết được khoảng 200.000 chỗ ở cho sinh viên. TN
TỐ NHƯ