Về phía tỉnh Bình Dương, đã chỉ đạo 100% doanh nghiệp sản xuất trong 2 Khu công nghiệp Sóng Thần 1 và 2 phải đấu nối hệ thống xử lý nước thải chung.
Tỉnh Bình Dương cũng đã vận động người dân từ tổ 11 đến tổ 16 của xã Bình Hòa không xả rác bừa bãi xuống kênh thoát nước chảy qua thượng nguồn của kênh Ba Bò, và tỉnh còn tiến hành xử phạt những hộ dân cố tình xả thải bừa bãi xuống đây.
Hào chống tăng (ở thượng nguồn kênh Ba Bò) bị ùn ứ rác từ lâu, được tỉnh Bình Dương giao cho Công ty TNHH Cấp thoát nước Bình Dương làm chủ đầu tư, nạo vét. Hiện công ty này đã nạo được 1.200m trong tổng số 3.100m hào.
Dự kiến đến 15-7-2009 sẽ hoàn thành công việc nạo vét hào. Hồ chứa nước trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1 đổ nước ô nhiễm vào kênh Ba Bò cũng đang được cải tạo lại bằng cách lắp thêm bộ lọc Na-nô để lọc nước.
Về phía TPHCM, đã tiến hành lắp đặt 7 trạm quan trắc để kiểm tra thường xuyên chất lượng nước ở kênh Ba Bò.
Cho đến thời điểm hiện nay, Sở TN-MT TPHCM khẳng định, chất lượng nước tuy chưa đạt chuẩn môi trường Việt Nam nhưng sau mỗi tháng đã tốt hơn. Nồng độ ô nhiễm các chất hữu cơ đang giảm dần. Công tác chống ngập cũng đang được Trung tâm Điều hành chống ngập TPHCM thực hiện.
Sơn Lam