Nguyên tắc của việc hỗ trợ này vẫn bám sát chỉ đạo của Chính phủ là: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ dân cùng đóng góp để xây được một căn nhà diện tích sử dụng tối thiểu 24m2 với tuổi thọ ít nhất 10 năm.
Các hộ dân sẽ tự xây dựng nhà ở (được quyền tham khảo các mẫu nhà thiết kế sẵn). Những hộ hoàn cảnh khó khăn (neo đơn, tuổi cao, tàn tật…) không thể tự xây thì Ban Giảm nghèo cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây giúp.
Trước mắt, theo Bộ Xây dựng, các địa phương phải khẩn trương lập và phê duyệt danh sách hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở cũng như Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của tỉnh, gửi Bộ này trước 28/2/2009. Các đối tượng được hỗ trợ phải bám sát tiêu chí "chưa có nhà ở hoặc đã có nhưng nhà quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở".
Nếu đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phải cơ bản thực hiện xong việc bình xét, lập danh sách hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, đồng thời lập và phê duyệt Đề án Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính trong năm 2008.
Được biết, mỗi hộ nghèo cần cải thiện về nhà ở sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ 6 triệu đồng. Những hộ thuộc vùng khó khăn hơn theo qui định được hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các địa phương có trách nhiệm hỗ trợ thêm và huy động cộng đồng giúp đỡ các hộ làm nhà ở.
Hộ nghèo có nhu cầu cũng sẽ được vay tín dụng từ Ngân sách Chính sách Xã hội để làm nhà ở với mức vay tối đa 8 triệu đồng/hộ, lãi suất 3%/năm, thời hạn vay 10 năm, trong đó 5 năm ân hạn. Thời gian để các hộ này trả nợ là 5 năm, mỗi năm tối thiểu 20% tổng số vốn đã vay.
Các hộ nghèo tại địa phương có rừng sẽ được UBND cấp tỉnh khai thác gỗ theo qui định, qui hoạch và có kế hoạch để hỗ trợ một khối lượng nhất định giúp dân làm nhà ở. Các hành động lợi dụng khai thác gỗ hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở để chặt phá rừng cho mục đích khác bị nghiêm cấm tuyệt đối.
Hoàng Huy