Theo báo cáo của Cục Cảnh sát môi trường - Bộ Công an, riêng trong năm 2008, cả nước có 15 vụ mua bán trái phép động thực vật hoang dã bị phát hiện, trong đó có vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn nhất từ trước tới nay với tổng giá trị lô hàng khoảng 70.000 USD.
Theo Cục Cảnh sát môi trường, nhu cầu thị trường đối với động vật hoang dã vẫn tiếp tục tăng mạnh. Vì thế tình trạng buôn bán mặt hàng này vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt, nóng bỏng. Nguồn cầu chính là các quán “đặc sản” phục vụ những khách hàng sẵn sàng chi tiền.
Trước thực trạng này, ngày 12/8 tại Ninh Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các tổ chức quốc tế TRAFFIC, IUCN, WWF tổ chức hội thảo “Bảo vệ động, thực vật hoang dã góp phần bảo tồn bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam” nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ động thực vật hoang dã, góp phần bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Hội thảo đã bàn về các chính sách của Việt Nam về bảo tồn đa dạng sinh học; thực trạng nạn săn bắn, buôn bán các loài hoang dã... Đồng thời, thảo luận về các lĩnh vực hành động của các bộ ngành có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề buôn bán không bền vững động thực vật hoang dã; tuyên truyền thay đổi thái độ của người tiêu dùng và khuyến khích các hành vi tiêu dùng bền vững...
P. Thanh - H.Lan