Mới khởi đầu, chưa đột phá

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 37 tháng trước 8 lượt xem

Sau 6 năm bị ngưng trệ, Mỹ và Cuba đã nối lại các cuộc đối thoại về vấn đề nhập cư tại trụ sở LHQ ở New York. Nhìn bề ngoài, việc này là động thái mới trong một loạt biểu hiện về sự cải thiện quan hệ giữa hai nước kể từ khi có thay đổi chính phủ ở Mỹ. Trong thực chất, hai bên mới chỉ gây dựng được sự khởi đầu mới trên con đường dài hướng tới mục tiêu giảm căng thẳng và đối đầu để bình thường hóa quan hệ, chứ chưa tạo ra được bước đột phá cần thiết.

Nếu đúng là đã chìa tay về phía nhau thì hai bên mới chỉ chìa nửa chừng; nếu đúng là đã có bước xích lại gần nhau hơn thì hai bên mới chỉ đi được nửa bước. Vẫn còn nghi ngại và phải thăm dò, vẫn phải lưu ý đến nội bộ và chờ phía bên kia chủ động hơn. Đối với Cuba, vấn đề mấu chốt để bình thường hóa quan hệ vẫn là Mỹ phải chấm dứt chính sách bao vây cấm vận mà họ áp dụng đối với Cuba từ năm 1961 đến nay cũng như đối thoại bình đẳng. Đối với Mỹ, vấn đề vẫn là ý thức hệ, thể hiện ở sự nhìn nhận của Washington trong vấn đề dân chủ và nhân quyền.

Nhu cầu cải thiện quan hệ đã trở nên thực tế hơn trước ở cả hai phía. Chính quyền mới ở Mỹ đã công khai công nhận sự phá sản của chính sách lâu nay đối với Cuba và đang có cách tiếp cận mới trong quan hệ với đảo quốc này nhằm thực hiện mục tiêu về dân chủ và nhân quyền bằng phương cách mới. Nhưng cả lợi ích kinh tế và thương mại của Mỹ trong quan hệ với Cuba cũng không phải không đáng kể.

Chỉ có điều là chính quyền Obama hiện không dành ưu tiên nhiều cho việc bình thường hóa quan hệ với Cuba và dù có muốn thì cũng không thể làm nhanh được. Muốn chấm dứt các biện pháp bao vây cấm vận, trừng phạt Cuba cũng như hủy bỏ luật Helms-Burton, ông Obama cần sự đồng tình của quốc hội mà ở đó có bộ phận không nhỏ vẫn muốn tranh thủ cộng đồng người Cuba sống tại Mỹ. Tất cả những chuyển biến mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba giống như một cánh chim én báo hiệu mùa xuân, nhưng lại chưa đủ để làm nên cả mùa xuân.

La Phù

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang