Nắm rõ quy chế thi sẽ tránh được những sự cố không đáng có. Ảnh: Trung Dũng
Theo số liệu Cục khảo thí và kiểm định chất lượng (bộ Giáo dục & đào tạo), kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay toàn quốc có 1.051.460 thí sinh đăng kí dự thi (trong đó số thí sinh đăng kí dự thi giáo dục thường xuyên là 137.274); trong đó 31.545 em sẽ thay thế môn ngoại ngữ bằng môn vật lý.
Cả nước có 1.233 cụm trường với 44.152 phòng thi, trong đó số cụm từ ba trường trở lên là 629 với 32.262 phòng thi (chiếm 73,1%); số cụm hai trường là 295 với 7.704 phòng thi (chiếm 17.4%); số trường tổ chức thi riêng lẻ là 309 với 4.186 phòng thi (chiếm 9,5%). Sẽ có 2.384 hội đồng coi thi; 44.152 phòng thi; 128.677 cán bộ coi thi được huy động.
Trước đó, chánh Thanh tra bộ Giáo dục & đào tạo Phạm Ngọc Trúc cho biết, trong toàn bộ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010, bộ sẽ tổ chức 4 đợt thanh tra nhằm kiểm tra đánh giá 4 khâu cơ bản là công tác chuẩn bị tổ chức thi, an ninh kỳ thi, công tác coi thi, chấm thi và phúc khảo.
Tại Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sở yêu cầu bắt buộc 100% hội đồng thi phải có máy phát điện, máy in để khắc phục tình trạng mất điện, thiếu đề thi có thể xảy ra trong thời gian thi. Sở đã cung cấp danh sách các địa điểm thi cho công ty Điện lực Hà Nội để có kế hoạch đảm bảo điện trên các địa bàn có hội đồng thi trong ngày 2 – 4.6.
Đại diện tỉnh Hà Giang cho biết, do là địa phương có nhiều tuyến đường đi lại khá vất vả, nhiều đồi núi và sông suối nên năm nay sở giáo dục tỉnh đã bố trí ô tô đưa đến địa điểm thi từ ngày hôm trước. Ngoài ra, trong ngày thi nếu các em đến dự thi bằng phương tiện xe máy quên không mang mũ bảo hiểm cũng sẽ được cảnh sát giao thông tạo điều kiện cho đi thi trước rồi phạt sau, không để các em đến thi muộn vì bất kỳ lý do nào.
Giờ tự ôn thi của học sinh trường THPT dân lập Thái Bình, quận Tân Bình, TPHCM. Ảnh: Trần Hùng
Riêng tại TP.HCM sẽ có 65.678 thí sinh hệ phổ thông và bổ túc thi tốt nghiệp tại 29 cụm thi với 2.447 phòng. Sở đã huy động hơn 8.200 cán bộ, giáo viên coi thi, gần 1.000 cán bộ chấm thi; tăng cường hơn 300 thanh tra cắm chốt tại các hội đồng thi và thanh tra lưu động cho 108 hội đồng thi. Theo thông tin từ sở Giáo dục – đào tạo TP.HCM, sáng nay 1.6 sở đã cử cán bộ đi kiểm tra tất cả các khâu chuẩn bị thi. Các hội đồng thi về cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, các giám thị, cán bộ làm công tác coi thi đã được tập huấn kỹ về quy chế, nội quy thi cũng như phương pháp để đối phó với những tình huống bất ngờ hay xảy ra sự cố trong thời gian diễn ra kỳ thi.
UBND TP.HCM cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành tạo mọi điều kiện và hỗ trợ ngành giáo dục tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp. Công ty Điện lực TP.HCM phải đảm bảo cung cấp đủ lượng điện phục vụ cho các hội đồng thi, sao in đề thi và chấm thi. Tuy nhiên, sở Giáo dục – đào tạo cũng khuyến cáo các trường nên mua hay thuê máy phát điện để dự phòng sự cố cúp điện đột xuất. Mỗi hội đồng thi sẽ có một cán bộ chuyên trách đảm nhiệm về y tế. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong phối hợp với ngành Giao thông vận tải đảm bảo các tuyến đường trọng điểm thông suốt, bố trí xe buýt chạy đủ chuyến giúp việc đi lại cho các thí sinh và phụ huynh trong những ngày diễn ra kỳ thi được thuận lợi ở mức tối đa.
Thí sinh phải có mặt tại hội đồng thi trước 60 phút ngày thi đầu tiên, các ngày sau là 30 phút. Ảnh: Trần Hùng
Theo quy chế thi tốt nghiệp năm 2010, thí sinh được mang vào phòng thi những vật dụng liên quan đến việc làm bài thi, gồm: bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì (gôm), compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình.
Máy tính cầm tay phải là loại máy tính trong danh mục được bộ công bố, không được mang máy tính có thẻ nhớ và có chức năng soạn thảo văn bản. Đối với môn địa lý, thí sinh được sử dụng atlas và cần mang theo bút chì để vẽ biểu, bản đồ.
Bài thi phải viết rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm); chỉ được viết bằng một loại bút, một thứ mực (không được dùng mực đỏ); phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo; không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì.
Theo ông Trần Văn Kiên, phó cục trưởng cục Khảo thí và kiểm định chất lượng thuộc bộ Giáo dục – đào tạo, kỳ thi năm nay thí sinh được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài, chứ không quy định như cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009 là thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó. Ông Kiên cũng lưu ý, khi làm bài thí sinh phải đọc kỹ đề, xem phần nào hợp với khả năng mình để làm chứ không nên làm cả hai phần.
Theo quy định, nếu thí sinh làm cả hai phần của phần riêng, dù đúng hay sai, làm trọn vẹn hay chỉ làm một số câu thì cũng không được chấm điểm phần riêng này. Đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh cần lưu ý chỉ ra khỏi phòng thi khi hết thời gian làm bài, khác so với môn thi tự luận thí sinh được phép ra khỏi phòng thi khi hết 2/3 thời gian làm bài và phải nộp bài thi kèm với đề thi, giấy nháp.
Một điểm mới cần lưu ý là thang điểm chấm thi chi tiết đến 0,25 điểm. Khi làm bài, thí sinh nên lập dàn ý và trả lời đúng trọng tâm câu hỏi để tránh bị mất điểm.
Ngày thi đầu tiên thí sinh phải có mặt tại hội đồng thi trước 60 phút, các ngày còn lại trước 30 phút. Tất cả các trường hợp đến muộn sau thời điểm tính giờ làm bài đều không được dự thi.
Phải chuẩn bị kỹ trước khi thi
Bà Nguyễn Thị Thu Cúc, hiệu trưởng trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh):
Ttừng tham gia hội đồng coi thi nhiều năm, tôi thấy năm nào cũng có những thí sinh bị mất điểm vì những chuyện không đâu. Ngay cả hội đồng thi trường Gia Định trước đây cũng đã từng có những thí sinh vi phạm quy chế như trễ giờ, quên mang giấy tờ… Vì vậy, việc chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước khi thi phải thực hiện từ lúc đang còn học chứ không phải lúc sắp thi mới rục rịch. Trường chúng tôi chủ trương không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phải “diễn tập” từ trước khi thi. Các kỳ thi giữa học kỳ, cuối học kỳ trường đều áp dụng quy chế như của Bộ là tổ chức hội đồng thi, có thầy cô giám thị, và học sinh khi thi phải mang số báo danh… Khi vào thi, các giám thị cũng sinh hoạt các quy chế, nội quy thi như các tình huống có thể xảy ra khi trên đường đến trường, mang đồ dùng, thiết bị gì thì được... Nếu em nào quên số báo danh phải xuống văn phòng làm tờ cam kết. Nếu vi phạm trong lúc thi sẽ bị nêu tên lên bảng tin nhà trường. Cách làm này sẽ tạo thành “nếp”, học sinh tự rút ra bài học cho mình. Nếu đi thi mà bị động, gặp sự cố thì tâm lý thi sẽ bị ảnh hưởng, làm bài không tốt.
Ngoài ra, một thực tế là trong thao tác làm bài, đặc biệt là môn trắc nghiệm, thí sinh hay bị quên điền tên, mã đề thi, tô sai đáp án và như thế thì mất điểm. Vì vậy, trước ngày thi một tuần, chúng tôi lại nhắc lại những điều cần lưu ý, những lỗi hay mắc phải để học sinh nhớ và tránh. Các thầy cô cũng được tập huấn các thao tác khi đi coi thi, dù coi ở hội đồng thi khác. Nếu các thầy cô giám thị nắm chắc các kỹ năng, hiểu phần trách nhiệm của mình thì học sinh cũng đỡ mắc lỗi.
Ttừng tham gia hội đồng coi thi nhiều năm, tôi thấy năm nào cũng có những thí sinh bị mất điểm vì những chuyện không đâu. Ngay cả hội đồng thi trường Gia Định trước đây cũng đã từng có những thí sinh vi phạm quy chế như trễ giờ, quên mang giấy tờ… Vì vậy, việc chuẩn bị mọi thứ đầy đủ trước khi thi phải thực hiện từ lúc đang còn học chứ không phải lúc sắp thi mới rục rịch. Trường chúng tôi chủ trương không chỉ học sinh mà giáo viên cũng phải “diễn tập” từ trước khi thi. Các kỳ thi giữa học kỳ, cuối học kỳ trường đều áp dụng quy chế như của Bộ là tổ chức hội đồng thi, có thầy cô giám thị, và học sinh khi thi phải mang số báo danh… Khi vào thi, các giám thị cũng sinh hoạt các quy chế, nội quy thi như các tình huống có thể xảy ra khi trên đường đến trường, mang đồ dùng, thiết bị gì thì được... Nếu em nào quên số báo danh phải xuống văn phòng làm tờ cam kết. Nếu vi phạm trong lúc thi sẽ bị nêu tên lên bảng tin nhà trường. Cách làm này sẽ tạo thành “nếp”, học sinh tự rút ra bài học cho mình. Nếu đi thi mà bị động, gặp sự cố thì tâm lý thi sẽ bị ảnh hưởng, làm bài không tốt.
Ngoài ra, một thực tế là trong thao tác làm bài, đặc biệt là môn trắc nghiệm, thí sinh hay bị quên điền tên, mã đề thi, tô sai đáp án và như thế thì mất điểm. Vì vậy, trước ngày thi một tuần, chúng tôi lại nhắc lại những điều cần lưu ý, những lỗi hay mắc phải để học sinh nhớ và tránh. Các thầy cô cũng được tập huấn các thao tác khi đi coi thi, dù coi ở hội đồng thi khác. Nếu các thầy cô giám thị nắm chắc các kỹ năng, hiểu phần trách nhiệm của mình thì học sinh cũng đỡ mắc lỗi.
Những lỗi vi phạm quy chế thi hay mắc phải
Mang điện thoại di động vào phòng thi, dù không sử vẫn bị coi là vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi Ảnh: Trung Dũng
1. Mang điện thoại vào phòng thi. Vì lo lắng cho môn thi, đặt báo thức hay sợ để điện thoại ở túi xách không an toàn nên vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị xử lý.
2. Đi trễ. Vì quên các loại giấy tờ: CMND, số báo danh, dụng cụ thi… nên quay về lấy, dẫn đến việc đến phòng thi trễ. Ngoài ra, do lo lắng ôn bài khuya quá, sáng dậy trễ nên đến trường thi trễ. Vì vậy, trước khi đến trường thi, thí sinh phải kiểm tra thật kỹ các loại giấy tờ, đồ dùng cần thiết.
3. Viết nhiều loại mực trên một bài thi. Bài thi phải viết bằng một thứ mực, không được dùng mực đỏ, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì.
4. Làm lộn đề thi, lộn đáp án: Năm nay, đối với phần tự chọn trong đề thi, thí sinh chỉ được làm một trong hai phần tự chọn, nếu làm cả hai phần thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn. Ngoài ra cần chú ý các đáp án trong đề thi của các môn thi trắc nghiệm để tô đúng. Trước đó, cần kiểm tra xem mình có điền đúng mã đề, ghi đúng tên và số báo danh chưa. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu, bị rách, nhòe, mờ… phải báo cáo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề. Khi nộp bài thi, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi.
5. Gián đoạn thi vì bệnh. Vì lo lắng học thi, ăn uống, ngủ nghỉ không đảm bảo nên có những thí sinh khi đang thi thì bị đau bụng, bị bệnh làm ảnh hưởng đến “tiến độ” thi. Vì vậy phải ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe những ngày thi. Trong bữa ăn nên có các loại thức ăn như gan, thịt, cá và rau dền, rau ngót và các loại đậu… vì đây là những loại thức ăn cung cấp chất sắt cho cơ thể - chất cần thiết để tạo ra máu lại dễ bị thiếu trong chế độ ăn. Cần tăng cường uống thêm sữa vào mùa thi để tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng nếu học quá khuya. Ngoài chế độ ăn hợp lý, học sinh cũng cần chú ý đến các hoạt động thể chất xen kẽ như chơi thể thao, giải trí để giảm stress.
Mang điện thoại di động vào phòng thi, dù không sử vẫn bị coi là vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi Ảnh: Trung Dũng
1. Mang điện thoại vào phòng thi. Vì lo lắng cho môn thi, đặt báo thức hay sợ để điện thoại ở túi xách không an toàn nên vẫn có thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và bị xử lý.
2. Đi trễ. Vì quên các loại giấy tờ: CMND, số báo danh, dụng cụ thi… nên quay về lấy, dẫn đến việc đến phòng thi trễ. Ngoài ra, do lo lắng ôn bài khuya quá, sáng dậy trễ nên đến trường thi trễ. Vì vậy, trước khi đến trường thi, thí sinh phải kiểm tra thật kỹ các loại giấy tờ, đồ dùng cần thiết.
3. Viết nhiều loại mực trên một bài thi. Bài thi phải viết bằng một thứ mực, không được dùng mực đỏ, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được tẩy, xóa bằng bất kỳ cách gì.
4. Làm lộn đề thi, lộn đáp án: Năm nay, đối với phần tự chọn trong đề thi, thí sinh chỉ được làm một trong hai phần tự chọn, nếu làm cả hai phần thì bị coi là phạm quy và không được chấm điểm cả hai phần tự chọn. Ngoài ra cần chú ý các đáp án trong đề thi của các môn thi trắc nghiệm để tô đúng. Trước đó, cần kiểm tra xem mình có điền đúng mã đề, ghi đúng tên và số báo danh chưa. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thiếu, bị rách, nhòe, mờ… phải báo cáo ngay với giám thị phòng thi, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề. Khi nộp bài thi, thí sinh phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi.
5. Gián đoạn thi vì bệnh. Vì lo lắng học thi, ăn uống, ngủ nghỉ không đảm bảo nên có những thí sinh khi đang thi thì bị đau bụng, bị bệnh làm ảnh hưởng đến “tiến độ” thi. Vì vậy phải ăn uống đúng giờ, ngủ nghỉ hợp lý để không ảnh hưởng đến sức khỏe những ngày thi. Trong bữa ăn nên có các loại thức ăn như gan, thịt, cá và rau dền, rau ngót và các loại đậu… vì đây là những loại thức ăn cung cấp chất sắt cho cơ thể - chất cần thiết để tạo ra máu lại dễ bị thiếu trong chế độ ăn. Cần tăng cường uống thêm sữa vào mùa thi để tăng cường năng lượng và chất dinh dưỡng nếu học quá khuya. Ngoài chế độ ăn hợp lý, học sinh cũng cần chú ý đến các hoạt động thể chất xen kẽ như chơi thể thao, giải trí để giảm stress.
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ làm bài
2.6.2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6.2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4.6.2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề
Giờ làm bài
2.6.2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6.2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4.6.2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Ngoại ngữ
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
2.6.2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6.2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4.6.2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
Ngày
Buổi
Môn thi
Thời gian làm bài
Giờ phát đề thi cho thí sinh
Giờ bắt đầu làm bài
2.6.2010
Sáng
Ngữ văn
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Hóa học
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30
3.6.2010
Sáng
Địa lí
90 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Lịch sử
90 phút
14 giờ 25
14 giờ 30
4.6.2010
Sáng
Toán
150 phút
7 giờ 25
7 giờ 30
Chiều
Vật lí
60 phút
14 giờ 15
14 giờ 30


