Môi giới “chọn vợ” giữa sân bay

Xem tin gốc 

CAND Portal - 28 tháng trước 105 lượt xem

Moi gioi “chon vo” giua san bay

Cơ quan chức năng đã phát hiện vụ môi giới hôn nhân trái phép giữa 2 người Hàn với 18 cô gái Việt trên ôtô tại bãi đậu xe của sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 16/3, Trung tá Phan Chí Hùng, Đội trưởng Đội 5, PC 14, Công an TP HCM cho biết, chiều 15/3, lực lượng trinh sát của Đội 5 đã phối hợp với Công an quận Tân Bình và An ninh cụm cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một vụ môi giới hôn nhân trái phép giữa 2 người Hàn Quốc với 18 cô gái Việt Nam trên xe ôtô tại bãi đậu xe của sân bay Tân Sơn Nhất. Đội 5 đã lập biên bản xử lý 26 đối tượng.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là liên kết giữa môi giới người Hàn Quốc với môi giới người Việt Nam, tổ chức cho đàn ông Hàn Quốc tới TP HCM, lên ôtô xem mặt các cô gái để chọn vợ.

Các cô gái "thi tuyển” lấy chồng Hàn Quốc.

Qua điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hoạt động môi giới hôn nhân trái phép từ tháng 3/2008, địa điểm xem mặt là nhà của Nguyệt hoặc trên xe ôtô. Còn Phạm Thị Quyên hoạt động từ hơn 2 năm nay, gần đây nhất là vào ngày 31/1/2010, khi chị ta đang tổ chức cho xem mặt tại nhà thì bị Công an phát hiện.

Về phía môi giới Hàn Quốc, có Kim Ok-do và Kim Yeong-sull (49 tuổi) tham gia. Khoảng 20 ngày một lần, 2 đối tượng này dẫn 2 người Hàn Quốc đến TP HCM, tìm vợ và lấy tiền công mỗi "phi vụ" là 4.000 USD. Với số tiền này, Kim Ok-do trả cho Nguyệt 500 USD, trả cho phiên dịch từ 50-100 USD, tiền tổ chức đám cưới 500 USD và cho cha mẹ cô dâu 400 USD.

Sau khi nhận 500 USD, Nguyệt đưa cho Quyên 300 USD, trả tiền thuê xe 1 triệu đồng còn lại bao nhiêu thì hưởng. Quyên nhận tiền từ Nguyệt, có trách nhiệm chi cho các "chủ lò" nuôi gái 2,8 triệu đồng, còn lại thì hưởng. Quyên còn ăn chặn tiền chú rể đưa cho gia đình cô dâu

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới
Đơn vị
Tổ chức
Danh từ riêng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang