“Mỗi đảng viên phải luôn ghi nhớ lời tuyên thệ trước cờ Đảng”

Đó là ý kiến của ông Đỗ Văn Ân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ - khi trao đổi với Lao Động về kỳ vọng của ông vào Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cuối tháng 1.2016 tới đây. Ông Ân cho rằng, điều duy nhất để người cán bộ, đảng viên không bị cám dỗ là phải nghĩ đến tuyên thệ trước Đảng kỳ khi vào đảng thì trước những cám dỗ anh sẽ giữ được mình, vì đấy là danh dự của một con người.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/chinh-tri/moi-dang-vien-phai-luon-ghi-nho-loi-tuyen-the-truoc-co-dang-414504.bld