Mở rộng thông tin công khai, dân chủ

Xem tin gốc 

Nhân dân - 23 tháng trước 44 lượt xem

ND- Mấy tuần nay đi đến đâu, dù ở Hà Nội hay một số địa phương, thấy nhiều người bàn tán rôm rả, tỏ rõ sự đồng tình với việc thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỳ họp thứ 32 mà Báo Nhân Dân số ra ngày 6-7-2010 đã đăng.

Nội dung thông báo nói rõ, kỳ họp thứ 32 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận, xem xét, kết luận hơn 45 vụ việc, trong đó kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với hai tổ chức đảng và sáu đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với ba tổ chức đảng; giải quyết tố cáo đối với hai cấp ủy và 10 cán bộ diện Trung ương quản lý; giải quyết khiếu nại bốn trường hợp; kiểm tra tài chính đối với ba đơn vị và các công việc khác...

Nhiều người cho rằng, đây là lần đầu được biết một bản thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương rõ ràng, minh bạch, cụ thể, có địa chỉ, không nêu chung chung đối với những đơn vị, cá nhân có thiếu sót, khuyết điểm. Thông báo này đã góp phần tạo niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, về biện pháp điều hành, quản lý của Nhà nước theo pháp luật, về tính kiên trì, kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Nhân đây, chúng tôi xin đề nghị, từ nay các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị nên thực hiện cách thông báo kết quả kiểm tra theo hướng như thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kỳ họp thứ 32 nói trên. Nghĩa là thông báo mang rõ tính công khai, minh bạch, cụ thể. Bởi vì, trong cuộc sống thường ngày, có nhiều nguồn thông tin đến với người dân. Nguồn thông tin chính thức do các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị... mời họp để phổ biến được coi là chính thống, trực tiếp; có tổ chức, phân công người giới thiệu nội dung, địa điểm theo đúng lịch dự kiến tuần hay tháng. Một nguồn tin quan trọng do các báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình... mang lại. Luồng thông tin này đến dưới dạng gián tiếp, có định kỳ, thời lượng, chuyên mục rõ ràng, ổn định, không bắt buộc ai cũng phải đọc, nghe, xem, nhưng rất nhanh nhạy, mau lẹ, sâu rộng, đến được mọi nơi, mọi lúc nếu người dân có nhu cầu.

Và còn một nguồn thông tin do người dân truyền miệng khi cùng lao động sản xuất, đi chợ, ngồi tàu xe, vào quán nước, hoặc đến nhà thăm hỏi, chúc mừng nhau... Những thông tin này mang tính chất tự phát, nhỏ lẻ, vài ba người một, không ai chịu trách nhiệm, mà "vui miệng" nói ra, có khi loang nhanh, dai dẳng, thường gọi là tin đồn. Lượng thông tin này cũng có mặt tích cực, nhưng chủ yếu là nói về cái xấu, cái tiêu cực, cho nên có lúc, có nơi làm cho người nghe phân tâm, nửa tin, nửa ngờ, nhất là đối với những người bận lao động kiếm sống suốt ngày, không có thời gian để tìm hiểu, thẩm định. Chưa nói đến kẻ xấu và các thế lực thù địch thường lợi dụng luồng thông tin truyền miệng, tung ra những sự việc, chi tiết không có thật với ý đồ xuyên tạc, thổi phồng, gây mất lòng tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ.

Việc thông báo những vấn đề chủ yếu về kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra kinh tế - xã hội ở từng ngành, từng cấp, từng đơn vị, không những nhằm mở rộng dân chủ, mà còn là nhu cầu của người dân. Khi người dân được biết nguồn tin một cách trung thực, chính xác, kịp thời, họ sẽ sàng lọc, đấu tranh với những lời đồn thổi, những thông tin sai lệch và cảnh giác trước những mưu toan của kẻ xấu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang