Mở rộng giao lưu, hợp tác kinh tế với miền Tây Trung Quốc

Xem tin gốc 

Nhân dân - 34 tháng trước 51 lượt xem

ND - Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở phía tây nam Trung Quốc, có diện tích khoảng 485 nghìn km2, được Chính phủ Trung Quốc xác định là trung tâm của miền Tây nước này (gồm 12 tỉnh). Những năm qua, Tứ Xuyên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. TP Thành Đô là thủ phủ của Tứ Xuyên, có số dân hơn 11 triệu người, đang phát triển mạnh mẽ, nỗ lực trở thành một trung tâm tài chính, thương mại và công nghiệp của cả miền Tây. Tứ Xuyên có khoảng 1.400 sông, suối, cho nên tiềm năng thủy điện rất dồi dào; có nhiều khoáng sản quý, có tiềm năng du lịch phong phú.

Tiết trời Thành Đô mùa này nhiều sương mù, gần trưa mà trời chưa quang. Khắp nơi trong thành phố nhiều công trình lớn đang xây dựng. Thành Đô cũng nổi tiếng có nhiều danh lam thắng cảnh, có Khu nghiên cứu và nuôi dưỡng gấu trúc lớn. Cùng với các khu bảo tồn gấu trúc khác ở Tứ Xuyên, cây trúc và gấu trúc trở thành hình ảnh tiêu biểu của tỉnh. Trận động đất kinh hoàng tháng 5-2008 ở phía bắc Tứ Xuyên đã gây thiệt hại nặng nề. Tỉnh đang nỗ lực trong hai năm sẽ hoàn thành kế hoạch tái thiết (sớm một năm so dự kiến) sau động đất.

Được tách ra từ tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 6-1997, Trùng Khánh hiện là thành phố trực thuộc trung ương, nằm ở phía tây nam Trung Quốc, trên khu vực thượng nguồn sông Trường Giang, có bề dày văn hóa và lịch sử hàng nghìn năm, hiện có số dân hơn 30 triệu người. Trùng Khánh có tốc độ phát triển kinh tế rất nhanh trong những năm qua, tập trung các thế mạnh trong các lĩnh vực như sản xuất ô-tô, xe máy và linh kiện, xi-măng, thủy điện, công nghiệp, khai khoáng, công nghệ thông tin, khoa học. Tài nguyên thiên nhiên ở đây cũng rất phong phú, với trữ lượng khoáng sản và tiềm năng thủy điện lớn. Mùa mưa ở đây tập trung vào cuối hạ đầu thu, nên nơi này còn được mệnh danh là "Thành phố sương mù". Trùng Khánh san sát chung cư, khách sạn, văn phòng cao tầng. Trong tương lai, Trùng Khánh sẽ trở thành trung tâm kinh tế của tam giác miền Tây (Thành Đô - Tây An - Trùng Khánh), một trong những cực tăng trưởng mới của Trung Quốc.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và các địa phương miền Tây nước này nói riêng, trong đó có Tứ Xuyên và TP Trùng Khánh phát triển mạnh trong thời gian qua. Một số tập đoàn lớn của Tứ Xuyên đang có dự án đầu tư, làm ăn tại Việt Nam. Riêng tỉnh Tứ Xuyên, kim ngạch thương mại với Việt Nam đạt hơn 332 triệu USD năm 2008 và có sáu dự án đầu tư của các doanh nghiệp vào Việt Nam, với tổng vốn 46,3 triệu USD. Việt Nam cũng có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu sang khu vực Tứ Xuyên các sản phẩm thế mạnh, như cao-su, gạo, chè, hoa quả, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ... Đây là thị trường phù hợp với hàng hóa của Việt Nam về chất lượng, giá cả, mẫu mã và có lợi thế giao thông. Hiện có 21 doanh nghiệp Trùng Khánh đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 60 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất phụ tùng, linh kiện xe máy.

Những kết quả trên mặc dù khả quan, song chưa tương xứng với tiềm năng hai bên. Do đó, chuyến thăm Tứ Xuyên, tham dự Hội chợ quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 10 và Diễn đàn hợp tác quốc tế miền Tây Trung Quốc lần thứ 2, thăm TP Trùng Khánh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 15 đến 17-10 có ý nghĩa quan trọng, là "cú hích" để tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, nhất là miền Tây. Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lưu Kỳ Bảo trong cuộc tiếp xúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ, mong muốn được tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam. Tham gia Hội chợ quốc tế Miền Tây Trung Quốc lần thứ 10 này có lãnh đạo, quan chức Chính phủ và hàng trăm doanh nghiệp đến từ 88 nước và vùng lãnh thổ với khoảng 3.000 gian hàng. Khu trưng bày sản phẩm Việt Nam rộng khoảng 1.300 m2 với 90 gian hàng của khoảng 40 doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp, đồ gỗ, thực phẩm, đồ uống... Một số mặt hàng, như cà-phê, đồ gỗ, hàng sơn mài, gốm sứ đang được tiêu thụ rất tốt tại thị trường Trung Quốc. Một cán bộ trong ban tổ chức phía Việt Nam cho biết, ngay trước khi khai mạc, nhiều khách hàng Trung Quốc đã đến những gian hàng này để thỏa thuận hợp đồng nhập khẩu.

Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong bài phát biểu ý kiến tại lễ khai mạc Hội chợ và Diễn đàn nhấn mạnh: Tứ Xuyên trong năm 2008 đã gặp khó khăn lớn khi vừa phải chịu thảm họa động đất, lại chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, song đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Chính phủ Trung Quốc quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đại phát triển miền Tây khởi xướng cách đây mười năm, ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là năng lượng và giao thông, trong đó sẽ xây dựng hệ thống đường giao thông nối các cửa khẩu biên giới khu vực này để tăng cường giao lưu thương mại với các nước láng giềng, góp phần thúc đẩy miền Tây phát triển ngang bằng với các khu vực khác của Trung Quốc. Trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng với Trung Quốc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt. Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định, Việt Nam là láng giềng hữu nghị và là đối tác quan trọng của Trung Quốc. Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam. Hai Thủ tướng đã nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong Năm Hữu nghị Việt - Trung 2010; tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao, thúc đẩy giao lưu giữa các cấp. Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Năm 2008, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 20 tỷ USD, tăng 28% so năm 2007. Mặc dù suy giảm kinh tế toàn cầu, nhưng tám tháng năm 2009, con số này vẫn đạt 12,5 tỷ USD, dự kiến cả năm là 19 - 20 tỷ USD. Hai Thủ tướng đã thống nhất một số biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó năm 2010 phấn đấu mục tiêu đưa kim ngạch thương mại lên 25 tỷ USD. Hai bên cũng nhất trí giao cơ quan chức năng hai nước nghiên cứu sớm mở đường bay nối Thành Đô với Việt Nam nhằm mở rộng giao lưu kinh tế.

Tại các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, lãnh đạo một số tập đoàn của Trung Quốc đánh giá cao triển vọng hợp tác với Việt Nam. Hiện nay, trình độ công nghệ của các tập đoàn này phát triển rất mạnh, một số lĩnh vực nhiệt điện, công nghệ cao, thậm chí cả điện hạt nhân, được đánh giá tương đương như các nước tiên tiến với chi phí đầu tư lại thấp hơn. Có tập đoàn đang triển khai nhiều dự án tại Việt Nam. Trong chuyến thăm này, hai diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc (Tứ Xuyên và Trùng Khánh) được tổ chức đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp hai nước tham dự. Một số thỏa thuận quan trọng trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, năng lượng... đã được hai bên ký kết nhân chuyến thăm này. Một đại diện lãnh đạo của Tứ Xuyên nhấn mạnh: Miền Tây Trung Quốc gần về địa lý, có nhiều nét tương đồng văn hóa với Việt Nam, do đó hai bên có nhiều lợi thế và tiềm năng lớn để phát triển kinh tế. Các lãnh đạo và DN khu vực này rất tin tưởng triển vọng hợp tác với Việt Nam, như lời của Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bày tỏ với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trùng Khánh coi chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam là thời cơ "mượn gió Đông" để thúc đẩy quan hệ giao lưu kinh tế hai bên.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang