Mở hội Đền thờ Lương Văn Chánh - vị tiên hiền khai khẩn đất Phú Yên

Đền thờ Lương Văn Chánh Ảnh: Internet

Ngày 21/3, tỉnh Phú Yên đã mở hội Đền thờ Lương Văn Chánh, vị tiên hiền có công khai khẩn đất Phú Yên 399 năm trước. Trước đó, ngày 20/3 lễ hội đã diễn ra với các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, đua trâu giật cờ, văn hóa ẩm thực… thu hút hàng ngàn người dân. Khu di tích Mộ và Đền thờ Lương Văn Chánh tại thôn Long Phụng, xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa) được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1996. Ngay trước cổng đền thờ là cây đa trên 400 năm tuổi có gốc tạo thành 3 ô cửa tam quan để dẫn vào đền. Lương Văn Chánh nguyên quán xã Phượng Ngô, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Đô chỉ huy sứ - Tước Phù nghĩa hầu thời vua Lê Trung Hưng. Năm 1558, Lương Văn Chánh theo chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, giúp chúa Nguyễn mở mang vùng Thuận - Quảng. Năm 1597, chúa Nguyễn Hoàng sai Lương Văn Chánh làm chủ sự dẫn lưu dân xứ Thuận - Quảng vào khai khẩn vùng đất từ núi Cù Mông đến Thạch Bi Sơn (núi Đá Bia). Lương Văn Chánh đã điều khiển dân phu đào mương, đắp đập, khai khẩn đất hoang... lập nên làng mạc trù phú. Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đặt tên vùng đất này là phủ Phú Yên gồm 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa. Sau khi cụ Lương Văn Chánh mất, ngày 19 tháng Chín năm Tân Hợi (1611), người dân lập đền thờ tôn cụ là “Thành Hoàng đất Phú Yên”./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=394827&co_id=30071