Mô hình trồng hoa phong lan ở xã Đông La: Giá trị thu nhập cao

Xem tin gốc 

Hà Nội Mới - 35 tháng trước 1878 lượt xem

Mo hinh trong hoa phong lan o xa Dong La: Gia tri thu nhap cao

Xã Đông La (huyện Hoài Đức, Hà Nội) có hơn 30 hộ trồng hoa phong lan vườn với diện tích từ 1.000m2 đến 5.000m2. Từ 3 năm nay, hoa phong lan của Đông La đã xuất khẩu ra nhiều nước, cho thu nhập bình quân hơn 500 triệu đồng/hộ/năm.

(HNM) -

Ông Nguyễn Văn Mừng Chủ tịch UBND xã cho biết: Đất bình quân canh tác ít, chỉ có 300m2/người, nên trong những năm qua lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Mô hình trồng hoa lan của xã Đông La đã được nhân rộng và phát triển với quy mô lớn, vừa sản xuất vừa kinh doanh. Có chủ vườn lan đã sưu tầm được những giống lan quý hiếm về chăm sóc, nhân giống và thuần hóa cho phù hợp với điều kiện khí hậu. Tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng lan và khách tham quan, mua hàng, xã đã xây dựng quy hoạch 10ha ven đê tả Đáy để tập trung các chủ vườn lan về một vùng.

Trong quá trình thực hiện mô hình trồng phong lan, mỗi chủ vườn có một ý tưởng khác nhau, cách làm khác nhau tạo nên sự phong phú đa dạng các loài hoa lan, trong đó có loại hoa giá trị kinh tế cao. Nhiều khách hàng từ thành phố Hồ Chí Minh tìm về tận nơi mua cây hoa phong lan thế có giá hàng trăm triệu đồng. Anh Tạ Công Thực chủ vườn lan Thực Hà (thôn Đồng Nhân) cho biết, khi đến chơi nhà chị gái, thấy vườn lan tươi thắm khoe sắc, tạo cho con người có cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy, anh đã quyết định đầu tư trồng lan. Từ năm 1997, khi bắt tay vào thực hiện, kinh nghiệm không có, vốn ít anh chỉ mua đi bán lại. Trong quá trình kinh doanh, anh Thực đã mua sách để tìm hiểu cách chăm sóc, học tập kinh nghiệm ở các trung tâm trồng hoa phong lan. Sau đó, gia đình mới triển khai mô hình trồng lan. Hiện nay vườn lan nhà anh đã có hơn 100 loại có giá trị như lan Hoàng Vũ, Thanh Ngọc, các loại lan Hài Bóng, Hài Hằng…

Chị Tạ Thị Chân ở xóm 4 Đồng Nhân cho biết, các loại lan quý được sưu tầm ở các vùng Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Đà Nẵng… Lan ưa khí hậu lạnh, khó thích nghi nên đòi hỏi phải chăm sóc kỹ hơn, việc đầu tư cho hệ thống tưới, lưới che cũng phải tốt thì mới hy vọng thuần hóa được các loại lan quý hiếm. Hiện chị đang tập trung làm hoa để phục vụ Tết Nguyên đán 2010, với hơn 80 loài lan đang được chăm sóc tại vườn. Chị Chân đã giải quyết việc làm cho 5 lao động. Gia đình chị thu nhập bình quân từ 500 đến 600 triệu đồng/năm.

Anh Hoàng Ngọc Trường, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ thương mại sản xuất hoa lan, cây cảnh Đông La, chủ vườn lan Trường Uyên (thôn Đông Lao) cho biết: Những chủ vườn lan của Đông La đang liên kết trợ giúp nhau về kỹ thuật cũng như thị trường tiêu thụ để tăng tính cạnh tranh. Cuối tháng 8, HTX đã mở cửa hàng bán sản phẩm hoa lan của Đông La ở số 2 đường Hoàng Quốc Việt. Hiện các xã viên của HTX mong muốn được thuê đất và hỗ trợ vốn để mở rộng sản xuất.

Qua quá trình sản xuất, kinh doanh, mô hình trồng lan của Đông La đã phát huy được thế mạnh của vùng đất bãi, cho thu nhập cao, góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng quê ven đô.

Hoài Thanh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang