Mít tinh hưởng ứng Ngày phòng, chống ma túy (26/6)

(VOV) - Lễ mít tinh nhằm thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân kiên quyết nói “không” với ma túy, từng bước đấu tranh đẩy lùi tệ nạn này khỏi đời sống xã hội

Sáng 26/6, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6) và thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 2009 từ 1/6 - 31/8. Tham dự Lễ mít tinh có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện một số ban ngành, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hơn 4.000 sinh viên, học sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân, các trường Đại học đóng trên địa bàn Hà Nội, các trường phổ thông của quận Cầu Giấy, huyện Từ Liêm... Năm 2009 đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi Hội nghị Ủy ban kiểm soát thuốc phiện được nhóm họp tại Thượng Hải (Trung Quốc) để ngăn chặn đại dịch thuốc phiện. Nhân dịp này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã gửi thông điệp kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Công ước về phòng chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Đây là những công cụ hỗ trợ tích cực cho các nỗ lực đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến ma túy đang đe dọa nghiêm trọng tới vấn đề an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng phát biểu chỉ đạo tại Lễ mít tinh Tại Việt Nam, sau gần 1 tháng triển khai đợt cao điểm phòng chống ma túy, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng được kế hoạch cụ thể, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 83 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm về phối hợp phòng, chống ma túy vùng Tây Bắc; đánh giá mô hình cai nghiện 3 giai đoạn của tỉnh Tuyên Quang, qua đó rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình trong toàn quốc. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của ma túy trong cộng đồng, trong đợt cao điểm, các lực lượng chức năng cũng tăng cường công đấu tranh với tội phạm ma túy, bắt giữ gần 900 vụ, với trên 1.200 đối tượng; thu giữ trên 16 kg heroin, trên 3.000 viên ma túy tổng hợp, 22,58 kg cần sa. Phát biểu tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương kết quả mà các cấp, ngành đã đạt được trong gần 1 tháng qua. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu trong thời gian tới cần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; kiên quyết truy quét các tụ điểm phức tạp về ma túy; giáo dục cho thanh thiếu niên lối sống lành mạnh nhằm tránh xa tệ nạn ma túy. Diễu hành hưởng ứng Ngày phòng, chống ma túy Sau Lễ mít tinh, các đơn vị đã tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày quốc tế, Ngày toàn dân phòng chống ma túy và thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm phòng chống ma túy năm 2009./. Mạnh Hùng

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/mit-tinh-huong-ung-ngay-phong-chong-ma-tuy-266/20096/114977.vov