 Ảnh Trung Kiên
|
Ban Tổ chức Mining Vietnam 2012 cho biết, hàng trăm nhà trưng bày danh tiếng quốc tế sẽ đến Việt Nam tham gia triển lãm và trưng bày, giới thiệu các dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất trên thế giới trong lĩnh vực khai khoáng. Đây có thể coi là cơ hội quý báu cho ngành than khoáng sản Việt Nam tiếp thu công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động. Theo số liệu của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), trong năm 2011 Vinacomin đã khaithác đạt sản lượng 47,8 triệu tấn than nguyên khai, sản xuất 43,5 triệu tấn than sạch; đầu tư 12.000 tỷ đồng cải tạo, mở rộng nâng công suất và xây dựng các mỏ than mới Khe Chàm III, Cao Sơn, Khe Chàm II, Nam Mẫu, Vàng Danh...; đẩy nhanh hiện đại hóa công nghệ khai thác hầm lò bằng việc phổ cập áp dụng vì chống thủy lực đơn, giá thủy lực di động, cơ giới hóa công tác đào và chống lò... Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2012 Vinacomin đặt ra là khai thác khoảng 49 triệu tấn than nguyên khai, bóc xúc đất đá khoảng 286,78 triệu m3, đào khoảng 396.853 mét lò khai thác, sản xuất khoảng 300 ngàn tấn alumin, 10 ngàn tấn ferro chrome. Mục tiêu chiến lược phát triển của ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2025 cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, năm 2015 ngành than Việt Nam sẽ khai thác đạt sản lượng từ 60 - 65 triệu tấn, năm 2020 khai thác 70 - 75 triệu tấn, năm 2025 sẽ là trên 80 triệu tấn. Để thực hiện mục tiêu phát triển năm 2012, phát triển trung hạn đến 2015 và dài hạn đến 2025 như đã nêu ở trên, theo chiến lược phát triển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ngành than sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh việc phát huy nội lực kết hợp với mở rộng hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến để thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến và sử dụng than; nghiên cứu, tiếp thu công nghệ tiên tiến trên thế giới để không ngừng nâng cao công tác an toàn, giảm tổn thất than và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị tài nguyên than, quản trị môi trường, quản lý kỹ thuật an toàn và điều hành sản xuất theo hướng hiện đại; ứng dụng công nghệ điều khiển tự động hóa trong một số dây chuyền công nghệ, công tác kiểm soát an toàn và môi trường mỏ… Điều này cho thấy, nhu cầu đầu tư và công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, chế biến đối với ngành than Việt Nam hiện tại và sắp tới đang rất lớn. Lần đầu tiên ra mắt ở Việt Nam, Mining 2012 có thể coi là một bước đi thiết thực giúp ngành than Việt Nam có thể tiếp cận để nâng cấp trình độ, năng lực. Bởi lẽ, đây là một triển lãm chuyên ngành với sự tham gia của nhiều tập đoàn, công ty lớn từ các quốc gia có năng lực và uy tín trong lĩnh vực khai khoáng trưng bày, giới thiệu các giải pháp công nghệ cao, những thành tựu khoa học kỹ thuật mới tiên tiến. Các sản phẩm và công nghệ nổi bật sẽ được trưng bày tại Mining Vietnam 2012 có thể kể đến như máy đào, máy xúc, hệ thống băng tải, thiết bị khoan, ống dẫn, thiết bị và phụ tùng thủy lực, thiết bị khảo sát, máy ủi, phễu, bơm và van, thiết bị mỏ, máy trộn, máy rung, thiết bị an toàn và thông gió…. đều có thể đáp ứng tốt mục tiêu nâng cao hiệu suất trong khai thác than và khoáng sản. Ngoài việc trưng bày sản phẩm, công nghệ…, trong khuôn khổ Mining Vietnam 2012 các nhà tổ chức triển lãm còn thiết kế một chuỗi các hội nghị, hội thảo chuyên ngành với nội dung thiết thực có thể hỗ trợ cho kế hoạch của Chính phủ trong việc hiện đại hóa công nghiệp khai khoáng để đạt tiêu chuẩn phát triển của khu vực vào năm 2015 và đạt tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2025. Các chuyên gia hoạch định chiến lược phát triển của Vinacomin nhận định: “Mining Vietnam 2012 là cơ hội lý tưởng cho các doanh nghiệp khoáng sản Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả hoạt động và gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trong ngành than và khoáng sản ở Việt Nam có thể tìm kiếm được những cơ hội hợp tác mới, mở rộng thị trường trong khu vực và quốc tế”./. Việt Anh |