Quà Tết kết thành giỏ được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: B.C.
(LĐCT) -
Chị Hồng Thoa, giáo viên ở Nha Trang, kể: "Năm nay bão lũ dữ quá, bà con phía chồng, phía mình đều khổ nên đi chợ tết bọn mình mua sắm hết sức tiết kiệm vì còn phải để dành tiền hỗ trợ hai bên nội, ngoại. Ra chợ thấy hàng hóa nhiều, hoa cả mắt, nhưng mình tẩy chay hàng Trung Quốc, nên chỉ tìm mua những sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, có ghi nhãn mác và hạn sử dụng".
Dấu ấn... bão lũ hiện rõ nơi chợ tết, khi mà nhiều công ty, xí nghiệp và cả các gia đình, dòng tộc... liên tục mua sắm, đóng gói quà tết mang về cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Chị Thu Hà, bán hàng sỉ ở chợ Đầm, kể: "Khoảng 1 tuần trở lại đây, mỗi ngày bán khoảng 20-30 triệu đồng, toàn là quà tết cho người nghèo, mỗi suất khoảng 100.000-200.000 đồng; chủ yếu là bánh, kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt... trong lòng vui hơn Tết!"
Dạo một vòng quanh chợ Đầm, chợ xóm Mới và các siêu thị trong TP Nha Trang, điều dễ nhận thấy nhất là hàng tết năm nay có xu hướng nội hóa. Từ quần áo may sắn đến bánh, kẹo, trà, rượu... người bán luôn miệng giới thiệu: hàng Việt Nam. Tuy nhiên, ra chợ vẫn tràn ngập các mặt hàng công nghệ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhiều nhất vẫn là kẹo, mứt....
Rất lạ là sau vụ hạt dưa ở Khánh Hòa bị phát hiện "được-làm-đẹp" bởi dầu nhớt và hóa chất, người tiêu dùng vẫn không sợ nên cuối năm hút hàng khá mạnh. Sau Rằm tháng Chạp, giá hàng hóa leo thang từng ngày, nhất là thực phẩm, gạo nếp, các loại rau, đậu..., riêng giá đường cao chót vót- 20.000 đồng/kg và dự báo có thể còn tăng nữa vì càng gần Tết, nhu cầu sử dụng càng nhiều.
Theo nhận định định của cơ quan quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa, chợ tết năm nay không khí trầm lắng hơn, sức mua giảm khoảng 15-20%, thậm chí có mặt hàng chỉ tiêu thụ được bằng 50% Tết năm ngoái. Tuy nhiên, các siêu thị vẫn chuẩn bị dự trữ để phục vụ người tiêu dùng những ngày cận Tết.
Chị Hồng Sa - GĐ kinh doanh Siêu thị Maximark Nha Trang - cho hay: "Kho hàng hiện có khoảng 800 tấn thực phẩm và bánh, kẹo... tương đương khoảng 20 tỉ đồng. Năm nay mọi người sắm tết muộn nhưng dù thế nào mọi người cũng mong đến Tết."
B.C