Miền Tây: lo ngại chuyện mua gian, bán lận

Xem tin gốc 

SGTT - 3 tháng trước 19 lượt xem 1 tin đăng lại

SGTT.VN - Ngày rằm Nguyên tiêu, không ít bà nội trợ lắc đầu ngao ngán với sự thất thường của giá rau cải tại các chợ. Ngay sau tết, trong khi hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm đang có chiều hướng giảm nhẹ, hoặc đứng giá, thì các loại rau, củ, quả ở các tỉnh miền Tây lại có giá biến động tùy phiên chợ mà không theo một quy luật nào.

Có quá nhiều loại gạo, người tiêu dùng khó biết rõ chất lượng của từng loại.

Chị Lê Thị Kim Phượng ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) than phiền, ngay ngày rằm tháng giêng, do chủ quan không hỏi giá trước, chị đã phải trả 20.000 đồng khi mua 1kg khổ qua bày bán lẻ bên lề đường Hai Bà Trưng, thuộc chợ Tân An, quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Cũng ngày hôm đó, anh Lê Trung Hiếu, hành nghề xe ôm cũng phải trả 15.000 đồng để nhận 1kg rau muống ở khu chợ nhóm trên đường Nguyễn Văn Linh. Anh Hiếu nói, với giá này thì mua 20.000 đồng rau muống chưa đủ nấu một nồi canh chua cho bốn người ăn. Trong khi đó, tại chợ đầu mối rau quả thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều, giá các loại rau quả đã giảm bình quân 20% so với hôm 29 tết. Riêng rau tần ô đã tăng trở lại và đứng ở mức khoảng 20.000 đồng/kg. Rau muống từ mức giá 10.000 đồng/kg trong suốt những ngày tết, nay chỉ khoảng 8.000 đồng/kg; xàlách son đứng giá ở mức khoảng 12.000 đồng/kg.

Ở tỉnh Vĩnh Long, giá rau muống tăng gấp đôi và giữ mức giá 6.000 đồng/kg trong suốt hai tuần qua. Tại vùng chuyên trồng xàlách son thuộc huyện Bình Minh chỉ cách Cần Thơ vài cây số, giá loại rau này luôn đứng ở mức 15.000 đồng/kg. Tại vùng chuyên trồng rau màu Vĩnh Châu (Sóc Trăng), giá rau xàlách có hôm chỉ khoảng 4.000 đồng/kg nhưng ở chợ Thạnh Trị cách đó không xa giá xàlách lên tới 20.000 đồng/kg...

Theo ban quản lý chợ Tân An, gần đây, giá cả các mặt hàng rau, củ, quả không có biến động lớn, nhưng do thói quen mua sắm bên lề đường của một số người, họ đã bị những người bán lẻ bán giá cao.

Tại chợ nhóm bên lề gần giao lộ đường Ba Tháng Hai – Nguyễn Văn Linh (Cần Thơ), nhiều người tiêu dùng cũng được người bán hàng báo giá thịt heo rất “minh bạch”: 85.000 đồng/kg cân đủ! Theo người bán hàng, giá nào cũng bán được, nhưng phụ thuộc vào dụng cụ cân đo. Chị Kim Ngân ở phường Hưng Lợi cho biết, chị mua một miếng thịt được người bán cân 1,2kg, để chứng minh cân đủ, người bán để miếng thịt lên cái cân khác (cũng của chính người bán này) thì trọng lượng miếng thịt tăng lên 1,4kg. Với cách mua bán này (cân thiếu) thì các bà nội trợ trả giá nào cũng bị “dính” chiêu của người bán.

Rau ở chợ đầu mối Tân An (Ninh Kiều, Cần Thơ).

Ở tỉnh Đồng Tháp, giá lúa đông xuân hiện dao động khoảng từ 5.600 – 5.800 đồng/kg, tương ứng giá gạo nguyên liệu ở mức từ 7.400 – 7.600 đồng/kg. Cùng lúc này, tại tỉnh Sóc Trăng, giá các loại gạo thường bình quân khoảng 12.000 đồng/kg, gạo đặc sản Sóc Trăng, gạo tài nguyên (lúa mùa) dao động khoảng từ 17.000 – 18.000 đồng/kg.

Thấy giá gạo đang ở mức khá rẻ, ngày 7.2, anh Trọng Nghĩa ở đường Nguyễn Văn Cừ (Cần Thơ) mua một túi gạo Nàng thơm Chợ Đào để cả gia đình cùng thưởng thức cho biết hương vị đặc sản. Mua 10kg gạo với giá 180.000 đồng, anh Nghĩa không tiếc, nhưng anh cảm thấy khó chịu do nhận ra rằng mình đã bị lừa, khi một vị khách sành ăn cho rằng, đó là gạo Nàng thơm dỏm. Anh Nghĩa cho biết, mặc dù gạo được đóng bao ghi rõ ràng là Nàng thơm, nhưng khi đem về nấu, anh không hề cảm nhận được mùi thơm của cơm.

Ở các tỉnh miền Tây, mặc dù các cơ quan chức năng ở các địa phương đã ra sức bình ổn giá cả, kiểm tra chất lượng hàng hóa… nhưng theo hầu hết người tiêu dùng, các cơ quan chức năng lại khó có thể quản lý nổi tình trạng mua gian, bán lận ở các chợ lẻ, trong khi hầu bao còn eo hẹp của phần lớn người tiêu dùng ở tỉnh hiện chưa thể tiếp cận thường xuyên với hệ thống siêu thị, với địa chỉ kinh doanh các loại sản phẩm có phẩm chất cấp cao, chất lượng đảm bảo.

Theo dự báo của ngành lương thực, giá gạo sẽ tiếp tục bình ổn trong thời gian dài cho tới khi kết thúc mùa thu hoạch vụ lúa đông xuân. Tuy nhiên, ngoài nỗi lo về giá, người tiêu dùng còn có sự quan ngại về chất lượng gạo bày bán trên thị trường, khi mà bình quân có tới khoảng 50% diện tích lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã được gieo sạ bằng giống lúa IR 50404 – giống lúa được cho là có phẩm chất cấp thấp.


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang