Miền Nam: Tết đủ đầy, hàng nội "lên ngôi"

Xem tin gốc 

Báo Công Thương - 29 tháng trước 19 lượt xem

Mien Nam: Tet du day, hang noi 'len ngoi'

Trong dịp Tết Canh Dần, các tỉnh miền Nam ăn một cái Tết vui và an bình, trong đó điều đáng ghi nhận là thị trường không xẩy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, sốt giá như các dịp Tết những năm gần đây.

CôngThương - Nhiều loại hàng hóa ở các trung tâm thương mại, siêu thị bình ổn nhờ các doanh nghiệp trữ hàng tham gia bình ổn giá thị trường.

Tính đến ngày mùng 5 Tết, các chợ bán lẻ trên địa bàn TP.HCM đã hoạt động trở lại, tuy nhiên giá cả hàng hóa vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều mặt hàng vẫn đứng giá cao như ngày mùng 2, mùng 3 Tết. Giá cá lóc nuôi vẫn 55.000 đồng/kg, cá lóc đồng 100.000 đồng/kg, tôm đất loại nhỏ 120.000 đồng/kg, tôm sú 200.000 đồng/kg, mực ống 110.000 đồng/kg, mực lá 120.000 đồng/kg. Riêng giá thịt bò tăng thêm khoảng 10.000 đồng/kg so với mùng 2, mùng 3 Tết, lên 150.000 đồng- 160.000 đồng/kg. Các loại rau củ vẫn ở mức giá cao, rau muống 9.000 đồng/kg, bắp cải 12.000 đồng/kg, khoai tây 20.000 đồng/kg, tăng 3000-4000 đồng/kg. cũng trong ngày mùng 5 Tết, hầu hết các siêu thị đã mở cửa trở lại, lượng khách đông nhất vào mua sắm thực phẩm, rau củ quả. Giá cả trong siêu thị vẫn ổn định như trong Tết nhưng tại một số siêu thị đã xẩy ra tình trạng “hết hàng” do nguồn hàng về chưa nhiều như mì tôm, trứng gà vịt, rau xanh, thịt bò.

Tại các chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức (TP. HCM) lượng hàng về chợ các ngày mùng 4, mùng 5 Tết đã ổn định so với ngày thường và giá cả đã bắt đầu hạ nhiệt. Bà Nguyễn Thanh Hà, phó giám đốc kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Tam Bình cho biết lượng hàng về chợ ngày 21/2 (mùng 8 Tết) đã tăng gấp đôi so với những ngày trước đó, đạt gần 2.000 tấn/đêm. Giá nhiều mặt hàng đang giảm dần để trở về mức như ngày thường. Tại các chợ bán lẻ như Tân Phú, Tân Bình, Bà Chiểu, Bến Thành ngày 23/2 (mùng 10 âm lịch) việc ổn định giá diễn ra nhanh hơn mọi năm do nhiều vựa khai trương sớm. Giá các mặt hàng đặc biệt tăng cao những ngày trước như dưa leo, khổ qua, cà chua, hành lá... đều giảm 30-50%, hiện dưa leo còn 10.000 đồng/kg, giảm 8.000 đồng/kg, khổ qua giảm 3.000 đồng/kg còn 7.000 đồng/kg.

Do thời tiết đẹp và ngày nghỉ Tết dài nên ngành du lịch của các tỉnh miền Nam được mùa hiếm thấy. Tại TP. Vũng Tàu, ngành du lịch địa phương này cho biết do lượng du khách quá đông, hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ trên các tuyến phố chính đều treo bảng hết chỗ. Một phòng đơn ở khách sạn bình dân ngày thường 100.000 đồng/ngày đêm, nhưng nhiều ngày qua đã tăng lên 800.000 đồng/ngày đêm. Một phòng đôi ngày thường chỉ 200.000 đồng đã tăng lên 1,5 triệu đồng.

Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết trong 6 ngày từ mùng 1 đến mùng 6 Tết TP Phan Thiết đã đón khoảng 48.800 lượt khách, trong đó có khoảng 10.350 lượt khách quốc tế, công suất phòng nghỉ của các resort tại TP. Phan Thiết đã đạt 100%. Tại các khu vực khác như Hòn Rơm, Mũi Né, Suối Tiên, Đồi cát bay, Tiến Thành của Bình Thuận, mỗi ngày đón gần 15.000 lượt khách đến vui chơi, riêng khu vui chơi Suối Cát đã thu hút hơn 40.000 lượt khách đến với hội hoa xuân và nhiều chương trình vui chơi được tổ chức tại đây.

Tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, hàng hóa phục trong dịp Tết dồi dào, sức mua tăng và giá không cao. Đặc biệt nông dân ở miền Tây thất thu nặng do hoa bị dội chợ, bán rẻ không có người mua. Chỉ tính riêng tại tỉnh Tiền Giang, nông dân đã thất thu hơn 1,2 tỉ đồng do hoa cúc, vạn thọ bán không được đem đi làm phân bón.

Khác với người trồng hoa, người làm du lịch ở các miệt vườn lại trúng đậm do lượng khách về “ăn Tết dân dã” tăng đột biến. Tại khu du lịch phù Sa tại Cồn Ấu (TP. Cần Thơ) lượng khách đến vui chơi từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết từ 3.000 - 5.000 người/ngày, tăng 8 - 10 lần so với bình thường. Ông Phạm Minh Sáng, Phó Giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ cho biết từ ngày mùng 1 đến mùng 6 Tết, bình quân nơi đây đón 5.000 khách/ngày, tăng 2 - 3 lần so với Tết năm trước. Tại Phú Quốc, hơn 70 khách sạn, nhà nghỉ với 1.500 phòng lưu trú đã không còn chỗ trống.

Theo nhận định của các cơ quan chức năng, Tết Canh Dần ở miền Nam hàng hóa dồi dào, giá cả không tăng đột biến là do chuẩn bị tốt khâu trữ hàng, cam kết bán đúng giá của các doanh nghiệp đầu mối và sự giám sát chặt chẽ của ngành công thương. Mặt khác tâm lý ăn Tết của người tiêu dùng ngày nay đã có nhiều thay đổi, mua những món hàng thật sự có nhu cầu và không trữ hàng vì sợ thiếu như các năm.

Thế Vĩnh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang