Theo ông Trần Văn Sáp, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa bắt đầu từ đêm nay và tập trung trong ngày mai, dự báo có lượng mưa trên 100 mm.
"Do mưa lớn, Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc có thể xảy ra ngập lụt, vùng núi cao đề phòng sạt lở đất”, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo.
Cũng theo ông Sáp, đêm qua, nhiều tỉnh miền Bắc có mưa với lượng mưa lớn nhất là 55 mm (ở Lào Cai), một số tỉnh khác có lượng mưa 20 - 30 mm. Lượng mưa đo được lúc 7h hôm nay tại nội thành Hà Nội là 28 mm, Hà Đông 30 mm…
Về diễn biến của bão số 6, hồi 7h hôm nay, vị trí tâm bão ở trên bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông hôm nay có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực Giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão Quốc gia chiều qua đã gửi công văn đề nghị các tỉnh ven biển tiếp tục công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển và tại các khu neo đậu; các tỉnh miền núi chuẩn bị phương án đối phó với lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng sẵn sàng phương án tiêu úng đề phòng nguy cơ úng ngập do mưa lớn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cử 5 đoàn công tác đến các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nam để đôn đốc và phối hợp chỉ đạo công tác đối phó bão, lũ.
Theo báo cáo của Bộ Tham mưu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 hôm qua, Bộ đội Biên phòng và các địa phương đã thông báo, kêu gọi, hướng dẫn và kiểm đếm 12.304 phương tiện, bè mảng, chòi canh với 76.132 lao động.