Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, miền Bắc trong hai ngày đầu tuần do sự mở rộng của áp thấp nóng phía Tây khiến nhiệt độ tăng và giữ ở mức từ 27 đến 30 độ C. Đêm và sáng sớm có mưa phùn, trưa chiều hết mưa, trời nắng. Riêng vùng Tây bắc (Điện Biên, Lai Châu) nhiệt độ có thể lên đến 33 - 35 độ C. Trời nắng nóng.
Tuy nhiên, đến khoảng chiều và đêm ngày 24/3, miền Bắc sẽ có gió mùa tràn về mang theo mưa nhỏ rải rác và làm nhiệt độ trong vùng giảm 4 đến 5 độ C, trời chuyển mát ở vùng đồng bằng và se lạnh ở vùng núi. Đợt gió mùa này có cường độ yếu, chỉ gây ảnh hưởng ở miền Bắc trong hai ngày, sau đó tan đi nhanh chóng và quá trình tăng nhiệt tại miền Bắc lại tiếp tục.
Dự báo đến cuối tuần, miền Bắc sẽ có một đợt mưa rào với lượng tương đối. Hi vọng đợt mưa này sẽ cung cấp thêm phần nào lượng nước tưới đang khan hiếm như hiện nay ở các sông hồ.
Ông Tăng cho biết các đợt lạnh tràn về nước ta đến thời điểm này là cuối mùa nên có cường độ yếu. Trong thời gian tới, hình thái nóng lạnh đan xen này sẽ tiếp tục tại miền Bắc trước khi thời tiết chuyển hẳn sang mùa hè.
Trong tuần tình trạng nắng nóng tại miền Nam và Tây Nguyên được dự báo tiếp tục gay gắt. Nhiệt độ tại TP HCM và các tỉnh Nam bộ vẫn ở mức cao, khoảng 35 - 37 độ C. Một số tỉnh Đông Nam bộ có thể vượt qua ngưỡng 37 độ C.
Những ngày nắng nóng liên tục vừa qua tại Nam bộ khiến nước bốc hơi nhanh, cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn của nước biển càng tiến sâu vào đồng bằng gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của bà con. Dự báo tình trạng này tái diễn trong thời gian tới vì đây đang là cao điểm của mùa khô tại miền Nam.