Microsoft lại “khiêu chiến” Google

Xem tin gốc 

Lao Động - 32 tháng trước 636 lượt xem

Microsoft lai “khieu chien” Google

Chưa đầy 2 tuần sau sự kiện Google giới thiệu HĐH Chrome OS, tuần này, Microsoft đã đáp lễ bằng việc nâng cấp công cụ tìm kiếm bản đồ trực tuyến để cạnh tranh với Google Maps - một trong những dịch vụ được dùng phổ biến nhất của Google.

Dịch vụ bản đồ trực tuyến mới Bing Map của Microsoft.

(LĐ) -

Được đánh giá là một bước tiến quan trọng, phiên bản mới của Bing Maps hoạt động dựa trên nền tảng Silverlight, có khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng cao một cách mượt mà.

Bên cạnh đó, phiên bản mới này cũng được Microsoft bổ sung tính năng mới có tên Streetside cho phép người dùng đi dạo quanh các đường phố một cách trực quan.

Tính năng này có vẻ như “bắt chước” những gì mà Google Street View đã làm. Tuy nhiên, Streetside của Microsoft cung cấp hình ảnh rõ nét và nhiều thông tin hơn so với Street View của Google. Ngoài ra, Microsoft cũng cho biết sẽ cho phép các nhà phát triển tích hợp những ứng dụng mở rộng của mình để chạy trên Bing Maps. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn cho người dùng khi di chuyển qua các địa điểm trên bản đồ.

Đặc biệt, với việc kết hợp Photosynth - công cụ chuyển hình ảnh 2D sang 3D của Microsoft – Bing Maps có khả năng cho phép người dùng xâu chuỗi hình ảnh số tạo lên bức ảnh tổng hợp 3 chiều để xoay và xem chúng từ nhiều góc độ.

Hiện tại, chức năng Streetside của Bing Maps Beta chỉ mới cung cấp hình ảnh chất lượng cao một cách khá giới hạn tại 100 khu vực trung tâm ở Mỹ. Muốn đánh bại Google Maps, ngoài những ấn tượng ban đầu mà công nghệ Silverlight và Photosynth mang lại, Bing cần được trang bị một khối lượng dữ liệu phong phú hơn cũng như khả năng tương tác cao hơn.

Dù sao thì những nỗ lực cập nhật liên tục các công cụ trực tuyến trong thời gian ngắn thể hiện mục tiêu thu hút người dùng nhiều hơn về phía Bing của Microsoft. Theo thống kê của ComScore, từ thời điểm ra mắt (6.2009) đến nay, thị phần tìm kiếm của Bing đã tăng một cách ngoạn mục từ 8% lên gần 10%. Tuy nhiên, nếu so với con số 65% thị phần mà Google đang nắm giữ thì như thế vẫn là chưa đủ.

Tr.N

Từ khóa liên quan

Tổ chức
Danh từ riêng
Danh từ
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh thế giới

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang