| Steve Ballmer cho biết, các mẫu máy tính bảng mới của Microsoft sẽ rất ấn tượng. Các sản phẩm này sẽ đa dạng, có hoặc không cần bàn phím, nhiều lựa chọn về thiết kế bên ngoài, kích thước, mức giá và có thể đi kèm bộ dock kết nối thiết bị ngoại vi riêng biệt. Và năm 2010 là năm chiến lược mà Hãng đẩy mạnh phát triển các thiết bị thông minh, gồm tablet PC chạy hệ điều hành Windows 7 và điện thoại Windows Mobile. Giám đốc điều hành của Microsoft còn khẳng định, các tên tuổi lớn trong nghành công nghiệp máy tính thế giới như Asus, Dell, Samsung, Toshiba và Sony là những Hãng điện tử tiêu dùng sẽ sản xuất máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows. Microsoft đang cố gắng để không bị tụt hậu so với đối thủ cạnh tranh Apple trên thị trường thiết bị điện toán di động. Trên thực tế "người khổng lồ" trong ngành công nghiệp phần mềm đã chậm chân hơn cả Apple và Google ở phân khúc điện thoại di động. Bên cạnh đó, hệ điều hành dành cho điện thoại di động của Hãng cũng đang tỏ ra "yếu thế" hơn cả về tính năng cũng như khả năng thực thi so với sản phẩm của các đối thủ. Tuy nhiên, điều này sẽ dần được cải thiện khi những chiếc điện thoại Windows Phone 7 lần lượt ra mắt trong thời gian tới, Steve Ballmer nhận định. Tính tới thời điểm này, Hãng công nghệ Apple đã bán được tổng số trên 3 triệu chiếc máy tính bảng iPad dù thiết bị này mới chỉ chính thức bán ra từ tháng 4 năm nay. Hãng máy tính lớn thứ 3 thế giới, Dell cũng đã cho ra mắt mẫu tablet PC chạy hệ điều hành Google Android. Cuộc chiến máy tính bảng đang nóng hơn bao giờ hết bởi gần như tất cả nhà sản xuất hàng điện tử tiêu dùng đều đang thử nghiệm và có kế hoạch sớm tung ra sản phẩm của riêng mình. Đầu năm nay, Microsoft đã chính thức tuyên bố từ bỏ kế hoạch phát triển máy tính bảng Courier, từng được xem là đối thủ "đáng gờm" của Apple iPad. Còn vào tháng trước, Microsoft cũng chính thức "khai tử" dòng điện thoại thông minh Kin mới ra mắt vào tháng 4 với phần cứng cung cấp bởi nhà sản xuất hàng điện tử Sharp của Nhật Bản. TT (Theo PC World) |