Michael Jackson và những ca khúc bất hủ trong phim

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 37 tháng trước 1151 lượt xem

Michael Jackson va nhung ca khuc bat hu trong phim

(TGĐA) - Không chỉ đóng góp một số lượng lớn những ca khúc, video clip xuất sắc cho ngành công nghiệp Âm nhạc Thế giới, Michael Jackson còn để lại nhiều thành quả mà ông đã từng hợp tác với các hãng phim.

Ngoài một số vai diễn là những ca khúc được viết chính thức, hoặc được mua bản quyền phát lại trong những tác phẩm Điện ảnh từ năm 1974 cho đến nay.

Những ca khúc bất hủ trong phim

Một trong những thành công đầu tiên của Michael Jackson với vai trò là người soạn ca khúc cho các bộ phim truyện dài, phải kể đến bản Will You Be There, ca khúc chủ đề trong bộ phim gia đình Free Willy (1993) của Simon Wincer.

Bản nhạc sâu sắc này với ca từ nhẹ nhàng, tha thiết và trìu mến như “Hold me. Like the river Jordan. And I will then say to thee. You are my friend. Carry me. Like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?…” ca ngợi tình bạn giữa con người với động vật cũng như chân lí của cuộc sống, đó là sự tự do và làm chủ bản thân, tương lai của mỗi con người. Nhiều khán giả xem phim đã thật sự xúc động mỗi khi lời bài hát cất lên, chậm rãi và sâu sắc. Ca khúc giúp người xem cảm nhận được những khát khao mà chú cá heo trong bộ phim thèm được trở lại với biển cả và gia đình của mình sau khi bị giữ lại một công viên. Ca khúc này trích từ album Dangerous của Michael và đã nhận giải thưởng MTV dành cho Bài hát trong phim hay nhất năm 1994. Sau thành công của bản Will You Be There và bộ phim Free Willy (thu về 154 triệu đô trên toàn cầu), Michael Jackson được tin cậy để làm nhạc tiếp cho Free Willy phần hai và một số phim truyền hình. Sau đó, anh lại gây chú ý với ca khúc Wanna Be Startin' Something trong bộ phim Nothing to Lose năm 1997 của Steve Oedekerk. Đây là một phim hài hành động, do đó Wanna Be Startin' Something với ca từ phóng khoáng và tiết tấu nhanh của điệu Funk, R&B. Đã ra mắt vào năm 1983 trong album Thriller song vì nhiều lí do mà nó được mua bản quyền sử dụng lại trong phim Nothing to Lose.

Cùng năm đó, ca khúc Blood on the Dance Floor cũng xuất hiện trong phim tâm lí tội phạm khá thành công Red Corner của đạo diễn Jon Avnet. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao một thời Richard Gere và diễn viên gốc Á: Bai Ling. Blood on the Dance Floor xuất hiện sau đó dưới dạng đĩa single theo phong cách nhạc Pop chủ đạo. Video clip và lời lẽ có phần gợi cảm của ca khúc này hoàn toàn phù hợp với nội dung của bộ phim: một người đàn ông bị quyến rũ với một phụ nữ lạ và nguy hiểm “Every hot man is out takin' a chance. It's not about love and romance… She got your number. How does it feel. To know this stranger. Is about to kill…”

Năm 2000, bộ phim tâm lí tình cảm về những vũ công trẻ Center Stage của Nicholas Hytner, đã sử dụng lại bản nhạc The Way You Make Me Feel năm 1987 của Michael Jackson làm nhạc nền cho phim. Trong ca khúc có cảnh Michael đuổi theo một cô gái trên phố, họ làm quen với nhau và khiêu vũ những bước nhảy tuyệt mỹ cùng nhau. Thế nhưng, cuối đoạn đường, họ trở về với thực tại trong sự tiếc nuối. Lời bài hát là cách mà Michael muốn hướng đến cảm giác được tự do trong âm nhạc, cách mà âm nhạc điều khiển những động tác của mình để khiến chúng hòa hợp và nhịp nhàng. Chính điều đó cũng là một trong những lí do mà những vũ cộng trong bộ phim Center Stage gặp phải. Họ lao vào luyện tập để được nhận học tại trường Ballet chuyên nghiệp, nhưng lại quên mất bản năng âm nhạc của mình để rồi cuối cùng họ kịp nhận ra giai điệu và trái tim cần có sự đồng cảm. The Way You Make Me Feel vang lên: “You Knock Me Off Of My Feet Now Baby-Hee! My Lonely Days Are Gone”tạo nên một bộ phim đẹp đẽ và ý nghĩa.

Trong năm 2000, một bản nhạc khác của Michael Jackson cũng xuất hiện trong phim là bản Billie Jean của phim Charlie’s Angels do diễn viên chính Cameron Diaz biểu diễn vũ đạo trong một hộp đêm. Billie Jean là single thứ 6 trong album Thriller của Michael Jackson, được viết một cách ngẫu hứng khi một fan nữ viết thư tâm sự với Michael về gia đình cô. Tuy bản nhạc này không ăn nhập gì với nội dung của bộ phim Charlie’s Angels nhưng chính nhờ thời lượng hơn một phút cộng với màn nhảy quyến rũ của Cameron Diaz trên phim mà Billie Jean thật sự gây chú ý với khán giả, nó tiếp tục được yêu mến cho đến nhiều năm sau đó, và Charlie’s Angels cũng là một phim hành động hết sức thành công.

Trong một phim hài khác cũng nói về tuổi trẻ là American Pie 2 (2001) do J.B. Rogers đạo diễn thì sử dụng ca khúc Smooth Criminal (1988) của Michael, một bản phối giữa funk và Pop rock. Chủ đề của bản nhạc vui nhộn này miêu tả lại việc Michael Jackson cùng một nhóm bạn trẻ lạc vào thế giới bí ẩn từ một hang động cùng sự thống trị của Mr. Big. Nhân vật của Michael và những người bạn phải đương đầu với một cuộc sống mới lạ bên ngoài những gì mà họ thường trải qua. Trong lời bài hát có đoạn “As He Came Into The Window. It Was The Sound Of A Crescendo. He Came Into Her Apartment. He Left The Bloodstains On The Carpet. She ran underneath the table. He Could See She Was unable. So She Ran Into The Bedroom. She Was Struck Down, It Was Her Doom”. Với American Pie 2 thì quả thực những gì ca từ của bản nhạc này đã nói lên ít nhiều sự tương đồng, đó là thử thách của những bạn trẻ trước một thế giới mới lạ. American Pie 2 là với những học sinh trung học vừa bước vào giảng đường Đại học nhiều bỡ ngỡ và còn ngạc nhiên hơn khi họ tìm hiểu về giới tính và tình yêu. American Pie 2 là phim hài được làm tới phần năm và vẫn ăn khách, riêng ca khúc Smooth Criminal một lần nữa cất lên và chinh phục người nghe nhạc và người xem phim.

Ca khúc trẻ trung Don't Stop ‘Til You Get Enough theo thể loại Disco ra đời vào năm 1979 được sử dụng trong hai bộ phim thành công của Hollywood là 27 Dresses (2008) và Giờ cao điểm phần 2 (2001). Nam diễn viên Chris Tucker trong Giờ cao điểm đã cùng Michael Jackson ghi âm lại bản nhạc này để sử dụng riêng trong bộ phim hành động gay cấn. Nữ ca sĩ da màu R&B ăn khách nhất hiện nay, Beyoncé Knowles cũng đã từng cover lại bản nhạc này và danh cho nó nhiều lời khen như “một bài kinh điển, mọi người sẽ lắng nghe nó mãi mãi…”

Lời của bản Don’t Stop ‘Til You Get Enough khá phù hợp với nội dung của hai bộ phim trên: “Eternal (Ah Eternal). Love Shines In My Eyes (Ooh). So Let Love Take Us Through The Hours…” Đó là điểm nhấn của thời gian, những khoảnh khắc cần phải được tận dụng triệt để. Trong 27 Dresses, nhân vật chính phải chạy đua với thời gian để hoàn thành vai trò cố vấn đám cưới và cũng chính 27 là con số tuổi, số thời gian mà cô chờ đợi tìm thấy một nửa kia của đời mình sau khi tạo dựng hạnh phúc cho nhiều cô gái khác. Còn trong phim Giờ cao điểm phần 2, hai viên cảnh sát cùng chạy đua với thời gian để truy tìm những kẻ xấu, ngăn chặn chúng kịp thời. Don’t Stop ‘Til You Get Enough quả thật đã được sống lại trong phim và nhờ nó mà cả hai bộ phim trên đều đông khách, thu được tình cảm của khán giả.

Ngoài ra, một số bộ phim Hollywood ăn khách khác cũng nhờ vào những bài hát của Michael Jackson như phim 13 Going on 30 (2004) có đoạn nhân vật nam chính vừa khỏa thân vừa nhại lại điệu nhảy của bài Thriller đình đám. Hay như bộ phim hài The Beautiful Ordinary thì sử dụng bản Whatchya Talkin Bout, Drumline (2002) sử dụng bài Can You Feel It nhưng không thành công.

Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1958, mất ngày 25 tháng 6 năm 2009, Michael Jackson là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Ngành Giải trí Quốc tế. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 11 tuổi trong nhóm nhạc gia đình The Jackson 5 và khởi nghiệp solo năm 1971. Và hôm nay, Thế giới âm nhạc đã mất đi một tài năng thật sự, người hâm mộ mất đi một hình tượng sẽ còn sống mãi trong trái tim yêu âm nhạc. Michael Jackson ra đi để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân, 750 triệu bản bán ra trên toàn Thế giới và nhận danh hiệu Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại.

"Nếu bạn sinh ra để được yêu và từ giã cuộc sống này với điều tương tự, thì đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất giữa cái chết và sự sống mỏng manh” - Michael Jackson

Đức Trần (tổng hợp) Ngoài một số vai diễn là những ca khúc được viết chính thức, hoặc được mua bản quyền phát lại trong những tác phẩm Điện ảnh từ năm 1974 cho đến nay.

Những ca khúc bất hủ trong phim

Một trong những thành công đầu tiên của Michael Jackson với vai trò là người soạn ca khúc cho các bộ phim truyện dài, phải kể đến bản Will You Be There, ca khúc chủ đề trong bộ phim gia đình Free Willy (1993) của Simon Wincer.

Bản nhạc sâu sắc này với ca từ nhẹ nhàng, tha thiết và trìu mến như “Hold me. Like the river Jordan. And I will then say to thee. You are my friend. Carry me. Like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there?…” ca ngợi tình bạn giữa con người với động vật cũng như chân lí của cuộc sống, đó là sự tự do và làm chủ bản thân, tương lai của mỗi con người. Nhiều khán giả xem phim đã thật sự xúc động mỗi khi lời bài hát cất lên, chậm rãi và sâu sắc. Ca khúc giúp người xem cảm nhận được những khát khao mà chú cá heo trong bộ phim thèm được trở lại với biển cả và gia đình của mình sau khi bị giữ lại một công viên. Ca khúc này trích từ album Dangerous của Michael và đã nhận giải thưởng MTV dành cho Bài hát trong phim hay nhất năm 1994. Sau thành công của bản Will You Be There và bộ phim Free Willy (thu về 154 triệu đô trên toàn cầu), Michael Jackson được tin cậy để làm nhạc tiếp cho Free Willy phần hai và một số phim truyền hình. Sau đó, anh lại gây chú ý với ca khúc Wanna Be Startin' Something trong bộ phim Nothing to Lose năm 1997 của Steve Oedekerk. Đây là một phim hài hành động, do đó Wanna Be Startin' Something với ca từ phóng khoáng và tiết tấu nhanh của điệu Funk, R&B. Đã ra mắt vào năm 1983 trong album Thriller song vì nhiều lí do mà nó được mua bản quyền sử dụng lại trong phim Nothing to Lose.

Cùng năm đó, ca khúc Blood on the Dance Floor cũng xuất hiện trong phim tâm lí tội phạm khá thành công Red Corner của đạo diễn Jon Avnet. Bộ phim này có sự tham gia diễn xuất của ngôi sao một thời Richard Gere và diễn viên gốc Á: Bai Ling. Blood on the Dance Floor xuất hiện sau đó dưới dạng đĩa single theo phong cách nhạc Pop chủ đạo. Video clip và lời lẽ có phần gợi cảm của ca khúc này hoàn toàn phù hợp với nội dung của bộ phim: một người đàn ông bị quyến rũ với một phụ nữ lạ và nguy hiểm “Every hot man is out takin' a chance. It's not about love and romance… She got your number. How does it feel. To know this stranger. Is about to kill…”

Năm 2000, bộ phim tâm lí tình cảm về những vũ công trẻ Center Stage của Nicholas Hytner, đã sử dụng lại bản nhạc The Way You Make Me Feel năm 1987 của Michael Jackson làm nhạc nền cho phim. Trong ca khúc có cảnh Michael đuổi theo một cô gái trên phố, họ làm quen với nhau và khiêu vũ những bước nhảy tuyệt mỹ cùng nhau. Thế nhưng, cuối đoạn đường, họ trở về với thực tại trong sự tiếc nuối. Lời bài hát là cách mà Michael muốn hướng đến cảm giác được tự do trong âm nhạc, cách mà âm nhạc điều khiển những động tác của mình để khiến chúng hòa hợp và nhịp nhàng. Chính điều đó cũng là một trong những lí do mà những vũ cộng trong bộ phim Center Stage gặp phải. Họ lao vào luyện tập để được nhận học tại trường Ballet chuyên nghiệp, nhưng lại quên mất bản năng âm nhạc của mình để rồi cuối cùng họ kịp nhận ra giai điệu và trái tim cần có sự đồng cảm. The Way You Make Me Feel vang lên: “You Knock Me Off Of My Feet Now Baby-Hee! My Lonely Days Are Gone”tạo nên một bộ phim đẹp đẽ và ý nghĩa.

Trong năm 2000, một bản nhạc khác của Michael Jackson cũng xuất hiện trong phim là bản Billie Jean của phim Charlie’s Angels do diễn viên chính Cameron Diaz biểu diễn vũ đạo trong một hộp đêm. Billie Jean là single thứ 6 trong album Thriller của Michael Jackson, được viết một cách ngẫu hứng khi một fan nữ viết thư tâm sự với Michael về gia đình cô. Tuy bản nhạc này không ăn nhập gì với nội dung của bộ phim Charlie’s Angels nhưng chính nhờ thời lượng hơn một phút cộng với màn nhảy quyến rũ của Cameron Diaz trên phim mà Billie Jean thật sự gây chú ý với khán giả, nó tiếp tục được yêu mến cho đến nhiều năm sau đó, và Charlie’s Angels cũng là một phim hành động hết sức thành công.

Trong một phim hài khác cũng nói về tuổi trẻ là American Pie 2 (2001) do J.B. Rogers đạo diễn thì sử dụng ca khúc Smooth Criminal (1988) của Michael, một bản phối giữa funk và Pop rock. Chủ đề của bản nhạc vui nhộn này miêu tả lại việc Michael Jackson cùng một nhóm bạn trẻ lạc vào thế giới bí ẩn từ một hang động cùng sự thống trị của Mr. Big. Nhân vật của Michael và những người bạn phải đương đầu với một cuộc sống mới lạ bên ngoài những gì mà họ thường trải qua. Trong lời bài hát có đoạn “As He Came Into The Window. It Was The Sound Of A Crescendo. He Came Into Her Apartment. He Left The Bloodstains On The Carpet. She ran underneath the table. He Could See She Was unable. So She Ran Into The Bedroom. She Was Struck Down, It Was Her Doom”. Với American Pie 2 thì quả thực những gì ca từ của bản nhạc này đã nói lên ít nhiều sự tương đồng, đó là thử thách của những bạn trẻ trước một thế giới mới lạ. American Pie 2 là với những học sinh trung học vừa bước vào giảng đường Đại học nhiều bỡ ngỡ và còn ngạc nhiên hơn khi họ tìm hiểu về giới tính và tình yêu. American Pie 2 là phim hài được làm tới phần năm và vẫn ăn khách, riêng ca khúc Smooth Criminal một lần nữa cất lên và chinh phục người nghe nhạc và người xem phim.

Ca khúc trẻ trung Don't Stop ‘Til You Get Enough theo thể loại Disco ra đời vào năm 1979 được sử dụng trong hai bộ phim thành công của Hollywood là 27 Dresses (2008) và Giờ cao điểm phần 2 (2001). Nam diễn viên Chris Tucker trong Giờ cao điểm đã cùng Michael Jackson ghi âm lại bản nhạc này để sử dụng riêng trong bộ phim hành động gay cấn. Nữ ca sĩ da màu R&B ăn khách nhất hiện nay, Beyoncé Knowles cũng đã từng cover lại bản nhạc này và danh cho nó nhiều lời khen như “một bài kinh điển, mọi người sẽ lắng nghe nó mãi mãi…”

Lời của bản Don’t Stop ‘Til You Get Enough khá phù hợp với nội dung của hai bộ phim trên: “Eternal (Ah Eternal). Love Shines In My Eyes (Ooh). So Let Love Take Us Through The Hours…” Đó là điểm nhấn của thời gian, những khoảnh khắc cần phải được tận dụng triệt để. Trong 27 Dresses, nhân vật chính phải chạy đua với thời gian để hoàn thành vai trò cố vấn đám cưới và cũng chính 27 là con số tuổi, số thời gian mà cô chờ đợi tìm thấy một nửa kia của đời mình sau khi tạo dựng hạnh phúc cho nhiều cô gái khác. Còn trong phim Giờ cao điểm phần 2, hai viên cảnh sát cùng chạy đua với thời gian để truy tìm những kẻ xấu, ngăn chặn chúng kịp thời. Don’t Stop ‘Til You Get Enough quả thật đã được sống lại trong phim và nhờ nó mà cả hai bộ phim trên đều đông khách, thu được tình cảm của khán giả.

Ngoài ra, một số bộ phim Hollywood ăn khách khác cũng nhờ vào những bài hát của Michael Jackson như phim 13 Going on 30 (2004) có đoạn nhân vật nam chính vừa khỏa thân vừa nhại lại điệu nhảy của bài Thriller đình đám. Hay như bộ phim hài The Beautiful Ordinary thì sử dụng bản Whatchya Talkin Bout, Drumline (2002) sử dụng bài Can You Feel It nhưng không thành công.

Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1958, mất ngày 25 tháng 6 năm 2009, Michael Jackson là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của Ngành Giải trí Quốc tế. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 11 tuổi trong nhóm nhạc gia đình The Jackson 5 và khởi nghiệp solo năm 1971. Và hôm nay, Thế giới âm nhạc đã mất đi một tài năng thật sự, người hâm mộ mất đi một hình tượng sẽ còn sống mãi trong trái tim yêu âm nhạc. Michael Jackson ra đi để lại một sự nghiệp âm nhạc đồ sộ với 13 giải Grammy, 13 đĩa đơn quán quân, 750 triệu bản bán ra trên toàn Thế giới và nhận danh hiệu Nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại.

"Nếu bạn sinh ra để được yêu và từ giã cuộc sống này với điều tương tự, thì đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất giữa cái chết và sự sống mỏng manh” - Michael Jackson

Đức Trần (tổng hợp)

Từ khóa liên quan

Tên người
Danh từ
Danh từ riêng
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang