Bản hợp đồng giữa Công ty King of Pop và Sony Music Entertainment, lên tới 200 triệu USD. Thời hạn là 7 năm, bao gồm hơn 10 dự án nhỏ khác nhau. Các chuyên gia tính toán rằng, giá trị của bản hợp đồng có thể tăng thêm 50 triệu USD nữa nếu nó thành công cho đến tận năm 2017.
Mặc dù kế hoạch hợp tác giữa các bên vẫn chưa chính thức được thông báo nhưng gần đây, đã có rất nhiều thông tin, hình ảnh liên quan tới các dự án đang được bàn tán sôi nổi trên Internet... Một trong số đó là một tuyển tập bao gồm những ca khúc chưa từng công bố của Jackson, sẽ được phát hành vào tháng 11 năm nay.
Ngoài ra, không thể không kể đến một số sản phẩm khác như trò chơi điện tử, một DVD tổng hợp, hay tái phát hành “Off the Walk” - album thứ 6 của Lduo...
Trong thực tế, một trong những dự án đã và đang được bắt tay vào thực hiện là album hai đĩa đi kèm với “This Is It” - bộ phim dựa trên những sự kiện có thật sẽ được trình chiếu tại Noel (11.2010). Kể từ sau sự ra đi đột ngột của Michael Jackson, hơn 36 triệu bản DVD có liên quan đến anh, đã được tiêu thụ; 2/3 trong số đó là từ các thị trường nước ngoài.
“Hợp đồng này của Jackson đã thiết lập một chuẩn mực cho ngành công nghiệp - John Branca, quản trị viên của công ty đại diện cho Michale Jackson, nói - Bản hợp đồng này với Sony Music cũng chứng tỏ rằng quyền lực của Michael Jackson trong âm nhạc vẫn luôn tồn tại mà thậm chí còn vượt qua mọi rào cản của ngành công nghiệp giải trí“.
Đáp lại, Rob Stringer - chủ tịch của Sony Music’s Columbia - phát biểu: “Chúng tôi tận tâm gìn giữ huyền thoại âm nhạc này và thực sự vui mừng vì có thể tiếp tục đưa âm nhạc của ông đến với công chúng”.
Bản hợp đồng này thực sự có giá trị, lớn hơn nhiều những kỷ lục khác trong ngành từ trước đến nay như khoản tiền mà công ty tổ chức biểu diễn và bán vé Live Nation Entertainment Inc đã phải trả 120 triệu USD cho Madonna hay 150 triệu USD cho Jay Z biểu diễn tại London. Thật sự nó cho thấy sự khác biệt về giá trị và đẳng cấp giữa những nghệ sĩ sống hết mình vì nghệ thuât.
Hợp đồng này của Michael Jackson cũng sẽ đóng góp một phần lớn vào việc trang trải các khoản nợ của ông (khoảng 400 triệu bảng vào thời điểm khi Jackson qua đời).