Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
"Tôi không muốn chứng kiến một cuộc tranh giành quyền lực. Điều đó sẽ rất tồi tệ đối với Nga," ông Medvedev nói.
Nhà lãnh đạo nước Nga cũng cho hay, ông không biết ai có thể sẽ ra tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ tới. "Người đó có thể là Medvedev, có thể là Putin, và cũng có thể là bất kỳ ai trên đất nước này”.
Theo ông Medvedev, dù ai ra tranh cử chức tổng thống nhiệm kỳ tới thì cũng nên kiên trì theo đuổi mục tiêu củng cố sự phát triển ổn định của nước Nga như ông và người tiền nhiệm Putin đã làm.
Trong khi đó, Thủ tướng quyền lực của nước Nga – ông Vladimir Putin từ trước đến nay đều không bác bỏ khả năng sẽ tham gia cuộc đua vào điện Kremlin trong cuộc bầu cử sắp tới.
"Chúng tôi sẽ đạt được sự đồng thuận trong vấn đề lựa chọn ai ra tranh cử bởi vì chúng tôi đều cùng một dòng máu Nga và đều cùng có cái nhìn tương tự về tương lai chính trị của đất nước," Thủ tướng Putin đã từng nói như vậy tại một cuộc họp của Câu lạc bộ Quốc tế Valdai hồi tháng 5 năm 2009 để trả lời câu hỏi về cuộc cạnh tranh có thể xảy ra giữa ông với người “học trò” Medevedev.
Tổng thống Medvedev với sự hậu thuẫn của ông Putin đã lên cầm quyền ở nước Nga một cách thuận lợi hồi tháng 5 năm 2008. Một ngày sau đó, ông Medvedev bổ nhiệm ông Putin làm Thủ tướng và nước Nga có một bộ đôi quyền lực nổi tiếng thế giới điều hành đất nước.
Một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy người Nga nghĩ rằng cả ông Medvedev và ông Putin đều có cơ hội ngang nhau trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2012. Hai ông này đều là những vị chính khách được yêu mến nhất xứ sở Bạch Dương, với vị trí của Thủ tướng Putin vượt hơn chút ít so với Tổng thống Medvedev.
Kiệt Linh - (theo RIA)