Tòa đã tuyên phạt Lê Thị Dung 12 năm tù về tội “chứa mại dâm”, 7 năm tù về tội “môi giới mại dâm”, tổng hợp hình phạt với bị cáo là 19 năm tù. Ngoài ra, hai tòng phạm của Dung là Đinh Xuân Quyền nhận bốn năm tù về tội “môi giới mại dâm”, Nguyễn Đắc Minh một năm 6 tháng tù về tội “mua dâm người chưa thành niên”.
Trước đó, năm 2003, Dung dắt theo hai con gái có với hai người đàn ông khác từ Tiền Giang lên TP HCM sinh sống. Năm 2005, Dung tiếp tục chung sống như vợ chồng với Huỳnh Văn Anh, được Anh thuê cho một phòng trọ trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, để ở.
Tại đây, Dung vừa tự mình bán dâm vừa kiêm luôn “má mì”, chuyên dụ dỗ các cô gái về nuôi ăn ở tại nhà rồi tổ chức bán dâm để thu lợi. Ngoài hai cô con gái là N.T.T.H. (16 tuổi) và N.T.T.T. (15 tuổi) bị Dung dẫn dắt, ép bán dâm, có nhiều cô gái khác cũng bị Dung lợi dụng.
Hằng đêm, Dung đưa các hai con đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM để đón khách, thỏa thuận giá rồi thuê Đinh Xuân Quyền chở con đi bán dâm cho khách tại khách sạn hoặc nhà trọ của mình. Toàn bộ tiền thu được, “má mì” hưởng 50%, riêng đối với các con của mình, Dung trực tiếp quản lý số tiền trên.
Ngày 15/3/2008, Nguyễn Đắc Minh gặp Dung thỏa thuận mua dâm đối với H. Sau khi Minh xem mặt và “chấm điểm”, Dung chỉ đạo H. lên xe về nhà trọ của mình để bán dâm. Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang vụ việc.