Theo lời kể của người nhà nạn nhân, đang vào kỳ nghỉ hè, bé V. được nghỉ học nên ngủ nướng cùng em gái hai tuổi. Trong lúc hai chị em bé V. đang ngủ, ba bé đi làm, còn mẹ bé tranh thủ đi chợ nên khóa cửa lại.
Khi thức giấc, thấy không có ai ở nhà, cửa lại bị khóa, bé V. hoảng sợ tìm đường leo ra ban-công ở lầu một và té xuống đất. Sau khi các bác sĩ BV Cấp cứu Trưng Vương TP.HCM đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, bé V. được chuyển đến BV Nhi Đồng II. BS Đoàn Thị Ngọc Diệp, Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng II, cho biết, bệnh nhân bị chấn thương sọ não, vỡ sàn sọ. Bệnh nhi đã được truyền 500ml máu và 1.500ml dịch nhưng vẫn tiếp tục hôn mê sâu, trụy tim mạch. Đến 15g cùng ngày, bệnh nhi đã tử vong. Do người mẹ quá sốc, nên bác sĩ của BV Nhi Đồng II khuyên gia đình đưa người mẹ đến bác sĩ tâm lý.
BS Ngọc Diệp cảnh báo, phụ huynh tuyệt đối không nhốt trẻ ở nhà một mình, thường làm trẻ hoảng sợ sẽ có những hành động liều lĩnh. Khi ở nhà, trẻ có thể bị những tai nạn bất ngờ mà bản thân trẻ không xoay xở được.
Văn Thanh