Trước đó, Tổng thống Zelaya thông báo rằng ông đã lên máy bay ở Washington (Mỹ) để về nước vào ngày 5/7 nhằm đòi lại quyền lực của mình. Ông Zelaya cũng cho biết đi cùng ông có Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ Hose Migel Insuza, Tổng thống Argentina, Tổng thống Ecuado, ngoại trưởng một số nước thuộc Tổ chức các nước châu Mỹ và hàng trăm nhà báo.
Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ đến Honduras
Tổng thống Honduras sẽ bị bắt nếu quay về nước
Liên Hợp Quốc lên án vụ đảo chính tại Honduras
Honduras đang trong tình trạng bất ổn
Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát không cho phép máy bay chở ông Zelaya hoặc bất kỳ máy bay nào chưa được xác định hạ cánh xuống lãnh thổ Honduras.
Trong khi đó, tại sân bay quốc tế ở Tegucigalpa, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập tại đây chờ ông Delaya. Binh sĩ và cảnh sát chống bạo động Honduras đã phải bắn đạn hơi cay để giải tán những người biểu tình. Một nhà quay phim tại hiện trường cho biết, một người đã thiệt mạng và ba người bị thương do trúng đạn trong vụ đụng độ này.
Tại sân bay Tegucigalpa hiện nay, số binh sĩ được triển khai đông hơn hành khách và hầu hết các chuyến bay thương mại bị hủy bỏ. Các trạm kiểm soát được dựng lên trên các tuyến đường dẫn vào sân bay, trong khi các binh sĩ đứng gác dọc hai bên đường.
Trước đó, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (AOS) đã thông báo hủy bỏ tư cách thành viên của Honduras do xảy ra cuộc đảo chính./.
Tổng hợp