Máy bay chở 153 người rơi xuống Ấn Độ Dương
Xem tin gốc
Thanh Niên
- 37 tháng trước
17 lượt xem 1 tin đăng lại
Sáng qua, một chiếc máy bay Airbus 310-300 của Hãng hàng không Yemenia (Yemen) đã rơi xuống Ấn Độ Dương, theo hãng tin AFP.
Chuyến bay mang số hiệu IY626 đi từ Sanaa (thủ đô Yemen) đến Moroni, thủ đô đảo quốc Comoros. “Chiếc máy bay chở 142 hành khách và phi hành đoàn 11 người đã rơi khi cách Comoros vài km”, một quan chức hãng Yemenia nói. Hầu hết hành khách là người Pháp và người Comoros. “Thi thể nổi trên mặt nước và vết dầu loang được phát hiện cách Moroni khoảng 26-27 km”, một quan chức cấp cao của ngành hàng không dân sự Yemen tên Mohammad Abdel Kader cho hay. Các thuyền cứu hộ từ Comoros và Madagascar đã nhanh chóng được triển khai tới nơi máy bay lâm nạn để tìm người sống sót. Điều kỳ diệu là các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một cậu bé còn sống. “Một cậu bé đã được phát hiện còn sống”, AFP dẫn lời bác sĩ Ben Imani thuộc một bệnh viện ở Moroni. Lực lượng cứu hộ cũng đã phát hiện thêm nhiều thi thể cùng những mảnh vỡ của chiếc máy bay. Việc một cậu bé được tìm thấy còn sống đã thắp thêm ngọn lửa hy vọng về khả năng sẽ có thêm nhiều hành khách sống sót trở về.
Chưa rõ nguyên nhân dẫn tới tai nạn song giới chức Yemen khẳng định thời tiết tại khu vực máy bay rơi rất xấu. Theo Hadji Ali - Giám đốc sân bay quốc tế Moroni, tháp kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc máy bay ngay trước khi nó hạ cánh, đồng thời xác nhận rằng thời tiết rất xấu. AFP dẫn nguồn tin từ ngành hàng không dân dụng Pháp cho hay 66 công dân nước này đã có mặt trên chuyến bay và Paris cũng đã điều hai tàu hải quân cùng một máy bay đến hiện trường. Thời tiết xấu đã gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.
Đây là tai nạn hàng không mới nhất liên quan đến máy bay Airbus kể từ khi chiếc Airbus A330 chở theo 228 người của Hãng Air France (Pháp) rơi xuống Đại Tây Dương cách đây một tháng. Đảo quốc Comoros gồm 3 hòn đảo, nằm ở Ấn Độ Dương, cách Madagascar khoảng 300 km. Hãng Yemenia được thành lập vào năm 1978 với Chính phủ Yemen sở hữu 51% vốn và 49% còn lại thuộc quyền sở hữu của Chính phủ Ả Rập Xê Út.
C.Y



Từ khóa liên quan
Địa danh thế giới
Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Tổ chức
Từ chuyên môn