Theo trung tá quân đội Mỹ Reid Christopherson, thì chiếc máy bay rơi không phải do bị bắn, một ủy ban gồm các sĩ quan sẽ điều tra vụ rơi máy bay chiến lược này.
Chiếc phi cơ F-15 Eagle của Không lực Mỹ là một kiểu máy bay tiêm kích chiến thuật. Nó có thể hoạt động trong mọi thời tiết và được thiết kế để chiếm lĩnh và duy trì ưu thế trên không trong chiến đấu.
Vụ rơi máy bay xảy ra vào tháng đẫm máu nhất ở Afghanistan. Tổng số thương vong của quân đội nước ngoài trong tháng 7/2009 là 50 người, cao nhất từ trước tới nay.
Trước đó, tháng 3/2009, động cơ của chiếc máy bay Mỹ hiệu DC-10 cũng rơi xuống khu vực dân cư ở thành phố Manaus, phía bắc Brazil, khi đang trên đường đến Colombia. Miếng vỡ lớn từ một trong 3 động cơ rơi xuống làm khoảng 22 ngôi nhà và một xe hơi bị hư hỏng, rất may không có thương tích về người. N.Y (tổng hợp)