Trao đổi với tôi, Trung tá Lê Minh Chính - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum cho biết:
- Có được những kết quả ấy là nhờ “Chương trình phối hợp hoạt động” giữa BĐBP và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Từ chương trình này, BĐBP đã giúp đỡ phụ nữ các xã biên giới nói riêng, bà con các dân tộc tỉnh Kon Tum nói chung có cuộc sống ổn định. Cũng từ chương trình này, nhiều câu lạc bộ (CLB) được thành lập thu hút hàng nghìn lượt chị em tham gia; nhiều mô hình mới đi vào hoạt động có hiệu quả, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con nhân dân trên biên giới...
Một trong những điểm dừng chân của chúng tôi là thôn Bung Kon, xã Đăk BLô (Đăk Glei). Được chứng kiến cuộc sống no đủ, sung túc của bà con trong những ngôi nhà kiên cố, tôi bỗng nhớ tới hình ảnh những đứa trẻ nhem nhuốc trong bộ quần áo rách của 5 năm trước. Nói với tôi về sự đổi thay nhanh chóng của bà con nơi đây, Chị Y Ngheo (dân tộc Jẻh) ở làng Bung Kon tâm sự:
- BĐBP đã giúp đỡ bà con mình rất nhiều. Bộ đội đã tự tay khai hoang và trồng 2ha lúa nước hai vụ, hướng dẫn bà con làng mình áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Các anh còn hướng dẫn cụ thể cách trồng cà phê, bời lời, chăn nuôi gia súc và gia cầm. Vui nhất là bộ đội tư vấn cho bà con vay vốn để phát triển kinh tế. Hiện nay làng mình có 22 chị em vay vốn với tổng số gần 280 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để đầu tư cho tăng gia sản xuất và chăn nuôi. Nhờ BĐBP, nhiều gia đình đã thoát được đói nghèo, trong thôn có nhiều gia đình được công nhận gia đình văn hóa.
Như để minh chứng cho lời nói của mình, chị Y Ngheo dẫn chúng tôi đến thăm gia đình chị Y Xanh, Y Bồm và Y Ngã. Đây là ba trong số hàng chục hộ tiêu biểu của thôn trong phát triển kinh tế gia đình.
Là tỉnh có 10 xã biên giới với chiều dài hơn 280km đường biên, có 22 dân tộc khác nhau sinh sống, Kon Tum gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn, cũng như góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trong những năm qua, Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum và Hội LHPN Kon Tum đã phối hợp thực hiện các hoạt động, giúp bà con xóa đói giảm nghèo. Từ chương trình này, đã có rất nhiều CLB được thành lập thu hút hàng nghìn lượt chị em tham gia. Điển hình như các CLB: “Phụ nữ tích cực phòng, chống ma túy” ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi; “Phòng, chống tội phạm, buôn bán phụ nữ và trẻ em” ở xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy; “Phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình và giúp nhau phát triển kinh tế” ở xã Mô Rai (Sa Thầy)...
Từ việc tham gia sinh hoạt ở những CLB, BĐBP đã phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hàng nghìn lượt chị em. Chỉ tính riêng từ năm 2007 đến nay, đã có gần 50.000 lượt người được tuyên truyền về Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước”; Luật Bình đẳng giới và Luật Bầu cử quốc hội; bồi dưỡng kiến thức về dân số, kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe sinh sản; bài trừ mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu. Từ đó, đã có gần 2.200 cặp vợ chồng ở các xã biên giới áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại làm giảm đáng kể tỷ lệ dân số.
Bên cạnh đó, BĐBP Kon Tum đã phối hợp với phụ nữ các xã biên giới phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu 69 chị em phụ nữ cho các tổ chức Đảng ở địa phương xem xét kết nạp, trong đó có 31 chị em được kết nạp vào Đảng.
Ngoài việc giúp đỡ bà con nhân dân các dân tộc biên giới phát triển kinh tế xã hội, BĐBP Kon Tum và hội phụ nữ các cấp còn vận động bà con tích cực tham gia vào các lớp học xóa mù chữ và chống tái mù chữ. Theo chương trình này, đã có 90 chị em độ tuổi từ 25 đến 45 ở xã Đăk Nông, Đăk Dục (Ngọc Hồi) được học chống tái mù chữ; 165 chị em độ tuổi từ 25 đến 35 ở xã Mô Rai và Rờ Kơi (Sa Thầy) được học chữ.
Chị Y Pheng (dân tộc H’Lăng) ở xã Rờ Kơi xúc động nói:
- Từ ngày BĐBP mở lớp xóa mù chữ tại các làng ở xã mình, chị em phụ nữ đi học rất đông. Biết chữ, chị em rất thuận lợi trong mua bán trao đổi hằng ngày và đọc được các tài liệu về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào chăn nuôi, trồng trọt.
Nói về kết quả chương trình phối hợp giữa phụ nữ các xã biên giới với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn, chị Hoàng Thị Thúy Hường - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh Kon Tum bộc bạch:
- Từ khi BĐBP phối hợp với Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, đời sống của bà con các dân tộc ở đây đã thay đổi rất nhiều. Hội LHPN các xã biên giới đã tín chấp gần 4,5 tỉ đồng cho 468 chị em vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; phối hợp với các đồn biên phòng xây dựng được 17 “Mái ấm tình thương” tặng các đối tượng là phụ nữ nghèo, phụ nữ độc thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 235 triệu đồng... Những hoạt động đó đã góp phần giúp đỡ chị em phụ nữ nói chung, bà con nhân dân các dân tộc biên giới nói riêng ổn định cuộc sống, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Mùa xuân này, đến với bà con nhân dân các dân tộc trên biên giới, được trò chuyện và chứng kiến niềm vui trên khuôn mặt của mỗi người, cũng như sự đổi thay không ngừng trong cuộc sống của nhân dân nơi phên giậu của Tổ quốc, chúng tôi mới thực sự hiểu được công lao to lớn của BĐBP.
Bài và ảnh: Trần Hưng - Đăng Nhân