Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 5 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ bảy tại tòa nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 1940, khiến một phần mái của tòa nhà bị sập.
Giám đốc sở cứu hỏa Mátxcơva, Đại tá Yevgeny Chernyshev đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông Chernyshev đã mất tích sau khi xông vào tòa nhà để giúp sơ tán mọi người ra khỏi vụ hỏa hoạn.
Nhưng ông Chernyshev đã trở thành nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Thi thể của Đại tá Chernyshev được tìm thấy sau khi ngọn lửa được kiểm soát. Ông Chernyshev được cho là thiệt mạng do một phần mái nhà bị sập.
Khi đội cứu hỏa đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ cháy, ngọn lửa đã bao trùm tất cả các phòng ở tầng 5. Các đội cứu hỏa đã mất 5 tiếng, tức là tới khoảng 10 giờ tối, mới kiểm soát được ngọn lửa. Khoảng 30 người đã được sơ tán an toàn ra khỏi tòa nhà.
25 đơn vị chữa cháy và 30 phương tiện cứu hỏa đã được huy động để dập tắt ngọn lửa.
Ông Yevgeny Bobylev, một phát ngôn viên của bộ các vấn đề khẩn cấp địa phương cho hay: “Chúng tôi không hiểu vì sao còi báo động cháy lại không hoạt động”. Cũng theo ông Bobylev, tòa nhà được cải tạo năm 2009 và đã sử dụng các vật liệu dễ cháy.
Đại tá Yevgeny Chernyshev đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kéo dài suốt 5 tiếng.
Lửa cháy ngùn ngụt tại trung tâm thương mại ở phía bắc thủ đô Mátxcơva.
25 đơn vị cứu hỏa và 30 phương tiện chữa cháy đã được huy động.
Ngọn lửa lan ra tới 1.000m2 từ tâm của vụ hỏa hoạn trên tầng 5.
Các vật liệu dễ cháy đã được sử dụng trong khi cải tạo tòa nhà năm 2009.
Khoảng 30 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà và không ai bị thương nặng.
Đại tá Chernyshev đã mất tích sau khi ông xông vào tòa nhà để giúp sơ tán mọi người bên trong.
Thi thể của ông Chernyshev được tìm thấy sau khi ngọn lửa được khống chế.
An Bình
Theo Ria Novosti









