Mất mùa chuối Tết

Nắng hạn kéo dài ở Khánh Hòa khiến chuối trỗ buồng không tập trung, ít nhánh, quả nhỏ… nông dân mất nguồn thu vụ Tết.

Đối với diện tích chuối trồng ở đất bằng chủ động nước tưới còn có thu.

Chúng tôi về xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, vùng chuyên canh chuối với gần 1.000 ha bước vào mùa thu hoạch. Thương lái khắp nơi khảo sát các nhà vườn chọn buồng chuối ưng ý rồi đặt cọc tiền tươi để thu mua sau ngày 20 tháng chạp sẽ hạ cây lấy buồng chở đi tiêu thụ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, thương lái thu mua chuối ở Quảng Bình cho biết, giá chuối năm nay vẫn bằng năm ngoái, từ 800.000 - 1.000.000 đ/buồng (loại 1 buồng 7 - 8 nhánh trở lên) song rất khan hiếm.

Được thương lái vào tận vườn xem chuối nhưng ông Nguyễn Hữu Đinh, thôn Khánh Thành Bắc quyết định không bán buồng nào vì giá chưa ưng ý. Ông Đinh cho biết: “Vườn chuối 500 cây nhà tôi được thương lái vào xem nhưng chỉ chọn thu mua từ 40 - 50 buồng đẹp nhất, với giá 800.000 đ/buồng. Với giá này còn thấp lắm, không có lãi mấy bởi năm nay tôi đầu tư trồng chuối cấy mô nên chi phí tăng”.

Cũng theo ông Đinh, năm nay nắng hạn kéo dài nên chuối sinh trưởng phát triển kém, đặc biệt chuối trên rẫy cao bị sâu lửa tấn công mạnh khiến mất mùa. Nhiều hộ mất trắng không có nguồn thu. Ngay cả vườn chuối nhà ông trồng dưới đất bằng chủ động bơm tưới liên tục nhưng chỉ có khoảng 50% diện tích chuối trỗ buồng bán đúng dịp tết.

Thê thảm hơn là ông Nguyễn Văn Minh, thôn Suối Lâu 2 có 2 ha chuối (trồng 1.500 cây) năm nay mất trắng hoàn toàn bởi cây không trỗ buồng, thiệt hại hơn 40 triệu đồng. Vớt vát cho vụ chuối tết gia đình ông khoảng 2.000 cây chuối giống cấy mô, trong đó khoảng 500 cây trỗ buồng bán dịp tết nhưng vẫn chưa bán vì đợi giá cao hơn.

Ông Minh cho biết chuối tết năm nay mất mùa vì nắng hạn.

“Trồng chuối chỉ mong đến tết bán được chuối giá cao để tăng thêm thu nhập, chứ thường ngày giá thấp lắm. Năm nay chuối mất mùa nên nông dân ăn tết kém vui. Bây giờ bà con chỉ hy vọng là những ngày tới giá chuối tết sẽ tăng mạnh. Bởi hiện giá chuối đã được các vựa thu mua tăng từ 10 - 20%. Cụ thể, chuối loại 1 (buồng 7 - 8 nhánh trở lên) có giá từ 400.000 - 600.000 đ/buồng; loại 2 từ 200.000 - 250.000 đ/buồng”, ông Minh chia sẻ.

Ông Lê Thành Huy, Phó Chủ tịch xã Suối Cát cho biết, toàn xã có khoảng 750 ha chuối. Do nắng hạn nên vụ chuối năm nay có đến 30 - 40% diện tích chuối bị thiệt hại. Tuy nhiên số diện tích còn lại cho thu vẫn đảm bảo số lượng chuối phục vụ cho tết.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/mat-mua-chuoi-tet-post156370.html