>> Sáng mai, bão Mirinae vào biển Đông
Tiểu đoàn này đã được trang bị nhiều xuồng cao su, sẵn sàng chiến dịch giải cứu nạn nhân bão tại thủ đô và hơn 25 tỉnh khác. Nhiều đoàn xe tải chở lương thực và hàng cứu trợ cũng đã lên đường tới các tỉnh miền bắc, những nơi được dự báo nằm trên đường đi của bão.
Nước lũ chưa rút, đến ngày 30-10 người dân làng Arenda, thị trấn Taytay, tỉnh Rizal (miền đông Manila) phải đi lại bằng xuồng - Ảnh: AP
Dự báo bão Mirinae sáng sớm mai 31-10, sẽ đổ bộ vào tỉnh Quezon hoặc Aurora (miền đông Philippines) trước khi đi qua Manila. “Nếu tâm bão không hướng trực diện Manila, nó vẫn sẽ gây ảnh hưởng”, Nathaniel Cruz, chuyên gia dự báo thời tiết của chính phủ Philippines, nói.
Theo Cơ quan dự báo thời tiết Philippines, chiều nay bão Mirinae cách khu vực Infanta, tỉnh Quezon, 240 km về phía đông, sức gió 150 km/giờ, giật 185 km/giờ. Hiện bão đang di chuyển về phía tây, mỗi giờ đi được 28 km.
Miền bắc Philippines đang nỗ lực khôi phục sau các cơn bão chồng bão khiến 929 người thiệt mạng, trong đó gây thiệt hại nặng nhất là bão Ketsana (đổ bộ Philippines ngày 26-9) và Parma (đổ bộ ngày 3-10).
Khoảng 122.000 người vẫn đang tạm trú tại các trung tâm sơ tán của chính phủ, và nhiều cộng đồng dân cư ở ngoại ô Manila vẫn chìm dưới nước lũ, khiến người dân chỉ có thể đi lại bằng xuồng.