Mảnh vỡ đầu tiên của tên lửa Triều Tiên được tìm thấy

Tên lửa Kwangmyongsong của Triều Tiên được giới chức quốc phòng phỏng đoán có tầm bắn 12.000 km.

Các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên được tìm thấy ở vùng biển phía tây nam đảo Jeju của Hàn Quốc và vẫn chưa thấy mảnh vỡ nào là của vệ tinh.

Hôm qua (9/1), hãng tin CNN công bố những hình ảnh đầu tiên của mảnh vỡ tên lửa mà Triều Tiên sử dụng để đưa vệ tinh quan sát mặt đất Kwangmyongsong-4 lên quỹ đạo ngày 7/2 vừa qua.

Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo thành công nhờ tên lửa Kwangmyongsong. Sau khi được phóng, tên lửa đã tách thành 3 tầng, đưa vệ tinh vào quỹ đạo thành công.

2 phút sau khi rời bệ phóng, tầng thứ nhất của tên lửa đã tách và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển Đông Bắc của Hàn Quốc và phát nổ thành khoảng 270 mảnh nhằm ngăn chặn việc Hàn Quốc điều tra. Tầng thứ 2 được cho là rơi xuống bờ biển phía Đông của Philippines, cách bãi phóng tên lửa Dongchang-ri của Triều Tiên 2.380 km.

Các mảnh vỡ được tìm thấy ở vùng biển phía tây nam của đảo Jeju (Hàn Quốc) và vẫn chưa thấy mảnh vỡ nào là của vệ tinh.

Hiện các mảnh vỡ đang được Hàn Quốc nghiên cứu. Sở dĩ Bình Nhưỡng cho nổ tầng đầu tiên thành 270 mảnh nhằm che giấu kỹ thuật, công nghệ của mình.

2 phút sau khi rời bệ phóng, tầng thứ nhất của tên lửa đã tách ra phát nổ thành khoảng 270 mảnh

Tên lửa Kwangmyongsong được giới chức quốc phòng phỏng đoán có tầm bắn 12.000 km. Một quan chức Quốc phòng cho biết tên lửa này tương tự như loại Unha-3 mà Triều TIiên phóng hồi tháng 12/2012 có tầm bắn chỉ 10.000km. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Bình Nhưỡng chưa làm chủ được hoàn toàn công nghệ liên lục địa.

Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm nhất trí hợp tác để đảm bảo rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có thể thông qua một nghị quyết về các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa gần đây.

Q.M (theo CNN)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/manh-vo-dau-tien-cua-ten-lua-trieu-tien-duoc-tim-thay-d137788.html