Mạng xã hội Zing Me đang tiếp cận sự bão hòa?

Xem tin gốc 

VietnamNet - 23 tháng trước 1216 lượt xem 1 tin đăng lại

Mang xa hoi Zing Me dang tiep can su bao hoa?

Zing Me vừa chính thức ra mắt với con số 5 triệu thành viên sau một năm chạy thử nghiệm. Liệu mạng xã hội này sẽ tiếp tục gặt hái thành công hay đang tiếp cận sự bão hòa? Ông Vương Quang Khải, Phó tổng giám đốc phụ trách web công ty VNG đã có cuộc trao đổi với báo giới về vấn đề này.

- PV: Trong 3 tháng gần đây Zing Me đang cho thấy sự phát triển theo chiều ngang và không có sự tăng trưởng đột phá. Phải chăng mạng xã hội của Zing đang tiếp cận sự bão hòa, thưa ông?

- Ông Vương Quang Khải: Với 5 triệu người dùng, Zing Me đã chạm đến ngưỡng bão hòa trong phân khúc thị trường khách hàng trẻ (15-25 tuổi). Chúng tôi đang tìm kiếm hướng đột phá và mở rộng phân khúc khách hàng trong thời gian tới.

- PV: Số lượng thành viên đông đảo của Zing Me là lợi thế nhưng cũng tồn tại nguy cơ về gắn kết cộng đồng do thời gian phát triển theo chiều rộng quá nhanh. Ông đánh giá thế nào về điều này?

- Ông Vương Quang Khải: Việc xây dựng một mạng xã hội sẽ bao gồm 2 nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là thu hút và thứ hai là gắn kết người dùng. Chúng tôi đã khá thành công ở nhiệm vụ thứ nhất và bây giờ là lúc để bắt đầu nhiệm vụ thứ 2. Giải pháp gắn kết người dùng của Zing Me nằm trong 3 chiến lược phát triển theo chiều sâu, gồm:

- Mở API (giao diện lập trình ứng dụng) kết hợp với các bên thứ ba để mang đến các ứng dụng tiện ích cho người dùng.

- Tiến hành các hoạt động online và offline nhằm thu hút và gắn kết cộng đồng trẻ. Cụ thể là “Cuộc thi viết ứng dụng cho mạng xã hội”; sự kiện “Sinh nhật Zing Me” sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8/2010; hoạt động định hướng thành viên thể hiện trách nhiệm với xã hội như Chào ngày Xanh.

- Tập trung phát triển và cập nhật các tính năng kết nối quan trọng của Zing Me như: web chat, cập nhật thông tin theo thời gian thực, phiên bản Zing Me trên di động …Ông Vương Quang Khải (đứng) tại buổi họp báo chính thức ra mắt mạng xã hội Zing Me.

- PV: Mỗi mạng xã hội đều có một đặc trưng riêng, giá trị tồn tại riêng. Những điều đó thể hiện ở Zing ra sao?

- Ông Vương Quang Khải: Đẩy mạnh đầu tư vào những công nghệ Internet mang tính nền tảng, tạo tiền đề cho sự phát triển của các dịch vụ và tiện ích phục vụ các nhu cầu giải trí, làm việc, giao tiếp và sáng tạo của người dùng Internet Việt Nam sẽ là định hướng phát triển của Zing Me trong 1 năm tới. Với chúng tôi, mong muốn “Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các giá trị kết nối và giải trí” chính là mục tiêu tồn tại và giá trị của Zing Me đối với người dùng.

- PV: Hiện tại Zing Me chủ yếu tập trung vào các ứng dụng giải trí trong khi ứng dụng học tập và tiện ích trực tuyến thì lại không nhiều. Phải chăng định hướng của Zing Me trong thời gian tới sẽ là mạng xã hội giải trí?

- Ông Vương Quang Khải: Trong thời gian tới mục tiêu chính của Zing Me sẽ là phát triển các dịch vụ phục vụ cộng đồng, cụ thể là ứng dụng hỗ trợ truyền thông xã hội và hỗ trợ học tập.

Hiện nay đã có nhiều tổ chức, nhóm hoạt động xã hội và doanh nghiệp sử dụng Zing Me như một kênh truyền thông hiệu quả, thông qua các công cụ sẵn có như blog, hội nhóm, khảo sát… Zing Me sẽ nỗ lực hỗ trợ tốt hơn nữa bằng các ứng dụng chuyên biệt, giúp các tổ chức này tiếp cận cộng đồng Zing Me một cách nhanh chóng và dễ dàng cũng như xây dựng các sự kiện trực tuyến một cách hiệu quả nhất.

Về các ứng dụng hỗ trợ học tập, chúng tôi đang cùng một số đối tác thứ ba xây dựng các chương trình thử nghiệm học trực tuyến (e-learning). Bắt đầu là với môn tiếng Anh, sau đó sẽ là các môn học khác, giúp các em học sinh, sinh viên học tập và ôn thi trực tuyến tốt hơn.

- PV: Các ông có dự kiến số lượng thành viên của Zing Me trong 2 năm tới? Và Zing Me sẽ phát triển theo mô hình nào?

- Ông Vương Quang Khải: Chúng tôi dự đoán cuối năm 2012, số lượng người dùng của Zing Me sẽ đạt con số 15 triệu. Đây là kết quả của định hướng phát triển theo hướng mở và tập trung vận dụng sức mạnh cộng đồng mà chúng tôi đang theo đuổi. Đến năm 2012, các ứng dụng trên Zing Me sẽ trở nên rất phong phú bởi việc mở API cho các bên thứ ba (third party) cùng tham gia xây dựng và phát triển nội dung ứng dụng học tập, giải trí.

- PV: Xin cảm ơn ông!

Mai Nguyễn (thực hiện)

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Tên người
Từ chuyên môn
Danh từ
Động từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang