Manchester United: Quyết mua Moura vì Nani “mãi vẫn thế”?

(TinTheThao.com.vn) - Mới 19 tuổi, Lucas Moura đã là một trong những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá xứ sở Samba hiện tại. Ghi 26 bàn, kiến tạo 20 đường chuyền thành bàn trong 3 năm phục vụ Sao Paulo và là thành viên thường trực của đội tuyển Brazil, lẽ tất yếu Moura là mục tiêu theo đuổi của hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu, trong đó có Man United.

Với lối chơi đa năng, có thể đá được rất nhiều vị trí nhưng sở trường, Moura chơi hay nhất khi được bố trí đá tiền vệ cánh và đó có thể là lí do khiến Sir Alex “mê” tài năng này đến vậy bởi ông cần sự thay thế cho Nani vốn đang gây nhiều thất vọng. Cái tên Nani vốn không giành được sự tín nhiệm từ Sir Alex tới cả người hâm mộ từ khá lâu rồi. Nani sắp bước sang tuổi 26 thật khó có thể uốn nắn được nữa bởi bao năm qua Nani “mãi vẫn thế”.

Nani tuy chơi bóng kĩ thuật nhưng đi kèm với đó là cả sự rườm rà đôi khi khiến người xem tức mắt. Đã có lúc Nani tạo dựng được một chút niềm tin nơi người hâm mộ về một “Ronaldo mới” với phong độ cao cách đây hai mùa giải. Nhưng những chấn thương cùng cả sự tự phụ của bản thân Nani đã cuốn đi tất cả và buộc anh phải tạo dựng lại. Có kĩ thuật cơ bản rất tốt nhưng có cảm giác Nani sử dụng sức để chơi bóng là phần nhiều trong cách chơi. Hiệu quả mà Nani mang lại không thật cao nhưng số tiền lương mà anh đang đòi hỏi cho hợp đồng mới lại chẳng hề nhỏ. Ở Nani người ta không còn thấy một viễn cảnh tươi sáng cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Lucas Moura

Điều đó khiến Sir Alex không hài lòng về tiền vệ người Bồ Đào Nha này và với hai quân bài là Young và Valencia có phong độ tốt thì Sir Alex có cớ để mạnh tay và cũng là hợp lí. HLV lão làng của M.U hướng tới Moura như một sự thay thế. M.U hiện đang thiếu một mẫu cầu thủ đa năng và có thể gây đột biến cao như Moura nơi trung tuyến (nhiệm vụ này vốn thuộc về Nani). Trên lí thuyết thì Moura là sự bổ sung hoàn hảo cho tuyến tiền vệ vốn đang thiếu người có phong độ tốt của M.U. Moura cũng là một mẫu cầu thủ chơi ích kỷ và nặng về biểu diễn, đó là lí do mà giới chuyên môn gọi anh là “Cristiano Ronaldo mới”. Tuy nhiên với kinh nghiệm “uốn nắn” đã có với CR7, nó sẽ giúp ích cho Sir Alex rất nhiều trong việc phát huy năng lực của Moura. Khác với Nani chẳng còn trẻ trung gì thì Moura còn đủ thời gian để rèn dũa và hoàn thiện bản thân.

Moura, Valencia, Young không phải không có những phương án để cả ba cùng ra sân bởi ai cũng xứng đáng được thể hiện mình, nhất là Moura. Xuất phát từ việc Valencia có thể chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ phải, vị trí khởi nghiệp của anh thì việc để Valencia đá thay cho Rafael Da Silva còn tương đối thiếu kinh nghiệm là điều cũng rất khả thi. Moura sẽ đá phía trên trong vai trò tiền vệ phải. Cánh phải của M.U là sự luân phiên giữa ba cầu thủ này. Đó chắc chắn là phương án mà Sir Alex phải tính đến để tận dụng Moura cũng như tránh lãng phí Valencia. Những pha tấn công thẳng vào trung lộ từ cánh phải của Moura trên lí thuyết sẽ mang lại những nét tươi mới hơn rất nhiều so với khả năng tạt bóng, khả năng căng ngang của Valencia. Khi cần thiết, Moura sẵn sàng có thể đá thay Kagawa trong nhiệm vụ dẫn dắt. Moura nếu thành công sẽ khiến cho không chỉ hành lang phải mà cả khu trung tuyến của M.U mạnh lên gấp bội phần.

Một cầu thủ đa năng “2 trong 1” như Moura nếu thành công sẽ khiến cho Sir Alex có thể xoa tay hài lòng bởi “mùa hè tệ hại 2007” với ba bản hợp đồng “bom tấn” với Nani, Anderson, Hargreaves nhằm tăng cường sức mạnh cho trung lộ và hai bên cánh đã thất bại toàn tập.

Xem chừng đó cũng là lí do lí giải tại sao Sir Alex lại quyết tâm trong thương vụ Moura tới vậy.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/2F7D15/Manchester-United-Quyet-mua-Moura-vi-Nani-mai-van-the