Mách bố mẹ cách tận hưởng hoàn hảo những ngày nghỉ Tết cùng con

Một số ý tưởng tuyệt vời dưới đây sẽ giúp các gia đình có con nhỏ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ Tết vui vẻ bên nhau.

Dùng bữa tại nhà hàng

Nếu có điều kiện hơn một chút, bố mẹ có thể cùng bé và gia đình ra ngoài ăn tối tại một nhà hàng ưa thích với các món Âu, Á hay món ăn dân tộc... Đó cũng là lựa chọn của nhiều gia đình trong dịp cuối năm. Hơn nữa đó cũng là cách giúp bé rèn luyện khả năng giao tiếp và ứng xử ở nơi đông người. Sau đó cả gia đình có thể đi chơi và ngắm phố phường.

Cầu chúc những điều tốt đẹp trong năm mới

Có rất nhiều cách để bố mẹ giúp bé làm điều này. Bạn có thể hỏi xem con mình mong ước điều gì trong năm mới rồi viết điều ước của bé lên một mảnh giấy, cuộn lại và thả vào một quả bóng bay được thổi phồng. Sau đó, có thể trang trí các quả bóng với nhiều hình vẽ và màu sắc.

Ngoài ra, chọn một quả bóng bay có khí heli rồi đính kèm ước muốn của bé hay của bạn và gia đình để dưới cùng của quả bóng rồi để bé thả nó lên trời. Tất nhiên, bạn có thể để bé yêu chọn một vị trí phù hợp để thả bóng như là khu vườn sau nhà, công viên hoặc cả gia đình cùng đi đâu đó – kết hợp làm chuyến đi ngắn trong ngày đến một nơi đẹp trong vùng hoặc một nơi nào khác biệt. Bạn có thể chuẩn bị đồ ăn, vật dụng như dạng picnic cho gia đình và bé hoặc tận hưởng những đặc sản của địa phương. Bé yêu sẽ vô cùng thích thú khi được nhìn những quả bóng bay lên trời và biến mất vào những đám mây.

Chọn một quán cà phê

Những ngày cuối năm, phố phường được trang hoàng lộng lẫy đón chào năm mới, người người qua lại tấp nập. Gia đình bạn có thể đi dạo vào buổi chiều muộn, dừng chân ở một quán cà phê lý tưởng để ngắm phố xá, cho bọn trẻ ăn bánh và sô cô la nóng. Bạn cũng có thể gặp gỡ bạn bè của mình ở đây. Chú ý nếu trời lạnh bạn cần mặc ấm cho bé trước khi ra ngoài.

Ôn lại kỷ niệm trong năm qua

Trong chuỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán , bạn có thể dành một buổi tối mùa đông để các thành viên cùng ngồi ngắm nghía những bức ảnh của gia đình chụp trong năm qua. Chỉ đơn giản để mọi người ngồi bên nhau, chia sẻ những gì đã trải qua trong năm cũ nhưng lại làm ấm lòng mỗi thành viên trong gia đình. Có thể ngồi trên ghế sofa vào đêm giao thừa đón năm mới và ngắm những bức ảnh gia đình trong album hay trong máy tính, điện thoại... Những bức ảnh lưu giữ các dấu mốc phát triển của bé yêu, khoảnh khắc của bé yêu và bố mẹ, ông bà chắc chắn sẽ làm bạn xúc động.

Nấu những món ăn cả gia đình cùng thích

Đây cũng là một trong những cách hoàn hảo giúp bạn cùng người thân và bé yêu đón chào năm mới. Các mẹ được dịp trổ tài nấu ăn khéo léo của mình khi vào bếp làm những món cả nhà cùng thích hay những món ăn mới hấp dẫn. Bé sẽ rất thích nếu được phụ giúp bố mẹ làm bếp và tận hưởng thành quả của mình.

Chơi trò chơi dân gian

Bình thường bạn không có nhiều thời gian để chơi đùa cùng bọn trẻ nên những ngày nghỉ Tết thật sự là cơ hội để bố mẹ và con cái gần gũi nhau nhiều hơn. Bạn có thể cùng bé chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, kép co, chi chi chành chành…

Đặc điểm chung của những trò chơi dân gian này là an toàn, gần gũi với con người Việt Nam và có ích cho việc phát triển thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Ngoài ra, một số trò chơi còn gắn liền với các bài đồng dao nên chơi cũng là một cách giúp bé tiếp thu và trau dồi khả năng ngôn ngữ. Vì thế, bạn nên khuyến khích và tạo điều kiện để bé được chơi những trò chơi này.

Ví dụ như trò “Chi chi chành chành” giúp rèn luyện phản xạ nhanh nhẹn cho bé và không đòi hỏi phải có sân chơi cũng như cần có quá nhiều người chơi. Bạn có thể biến tấu trò “Chi chi chành chành” thành trò chơi giữa hai người (bạn và con) để áp dụng cho bé khoảng 1 tuổi.

Cách chơi: Một người xòe bàn tay ra, người khác giơ một ngón tay trỏ ra đặt vào lòng bàn tay đó, người đó đọc nhanh:

“Chi chi chành chành

Cái đanh thổi lửa

Con ngựa chết trương

Ba vương ngũ đế

Bắt dế đi tìm

Ù à ù ập

Đóng sập cửa vào”.

Đến chữ “vào” thì người đó nắm tay lại, còn mọi người thì cố gắng rút tay thật nhanh. Ai rút không kịp bị nắm trúng thì bị thua cuộc, phải xòe tay và đọc câu đồng dao cho người khác chơi.

Cả gia đình cùng hát karaoke

Bạn có thể đăng nhập vào một trang web karaoke trực tuyến để lựa chọn các ca khúc theo sở thích của mỗi thành viên. Lý tưởng nhất là có một microphone, kết nối với máy tính hoặc hát thông thường. Điều này sẽ tạo không gian vui nhộn cho gia đình, với đủ các ca khúc: thiếu nhi của bé, nhạc đỏ hay vàng của bố mẹ… Bố mẹ cũng có thể cùng bé hát những bài hát thiếu nhi vui tươi.

(Nguồn: Netmums)

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/me-va-be/mach-bo-me-cach-tan-huong-hoan-hao-nhung-ngay-nghi-tet-cung-con-20160202113315462.chn