Công ty khai mỏ Anh-Australia này cho hay hãng định chi 9,5 tỷ USD cho việc thăm dò và khai thác các mỏ hiện tại và các mỏ mới trong năm tới đây (2010). Lượng tiền này đã giảm 10% từ mức 10,6 tỷ USD năm ngoái nhưng ít hơn so với mức cắt giảm 50% của Rio Tinto, Anglo American và Xstrata.
Các tập đoàn khai mỏ phương Tây khác buộc phải cắt giảm chi phí vì giá hàng hóa giảm đã làm yếu khả năng trả nợ và đáp ứng những yêu cầu về vốn khác của họ. Như Rio Tinto chẳng hạn: năm nay, hãng này đã cắt giảm 5 tỷ USD trong quỹ chi tiêu xuống còn 4 tỷ USD. Anglo cũng đã giảm nửa quỹ này xuống mức 4,5 tỷ USD. Xstrata sẽ giảm mức chi từ 6 tỷ USD xuống 3,6 tỷ USD.
BHP đã tránh được phần lớn những khó khăn này bởi vì hãng đã không có vụ thu mua nào lớn trong vài năm trở lại đây tuy BHP đã thử “theo đuổi” Alcan và Rio Tinto.
Các nhà phân tích ngày 12/8 nói rằng việc tiếp tục chi cao của BHP có tầm quan trọng chiến lược vì nó sẽ đem lại vị thế tốt cho công ty trong giai đoạn kinh tế tiếp theo. Thời gian cho việc khai thác các mỏ mới còn dài vì vậy khả năng tiếp tục chi cao của BHP sẽ cho phép hãng này hưởng lợi thế lớn hơn khi giá hàng hóa cao hơn vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu hồi phục.