Mặc gì với áo cánh dơi?

Loại áo có cánh tay "big size" và kiểu dáng cá tính này sẽ có cách lựa chọn quần, váy phù hợp cho bạn nhé!

Áo cánh dơi rất phong phú, nhiều loại như tay bồng, tay xòe, ngắn hoặc dài tay, bo gấu hay cả nửa phần dưới, dây rút ở hai bên...Và tất cả đều cùng "họ" thoáng rộng, thoải mái nên bạn cần lựa chọn trang phục đi kèm để không bị luộm thuộm hoặc "ngốn" chiều cao của mình! Nên mặc với quần jeans ống côn, quần soọc ôm vì áo cánh dơi không thích hợp với kiểu quần rộng, quần alibaba. Nếu chọn váy thì một chiếc váy ôm đơn giản thay vì váy tầng, xòe hay hoa hòe. Áo cánh dơi lòe xòe sẽ đi kèm với quần ôm, legging hoặc quần soọc để "cân bằng" với nhau: Quần lửng, đáy xệ và gấp gấu lên sẽ "ngốn" chiều cao của bạn: Những kiểu váy bí, váy voan xòe, váy tầng đi kèm với áo cánh dơi sẽ càng làm cho bộ cánh của bạn thêm...phùng phình. Hãy chọn kiểu váy ôm như thế này nhé! Tuy nhiên, bạn không-thể-không-sáng-tạo để thật cá tính nhưng biết lựa chọn trang phục phù hợp với ngoại hình và làm mình đẹp hơn vẫn là điều quan trọng đó! Chúc các bạn mặc đẹp! APRIL WEATHER

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/thoi-trang/biquyetdep/2009/7-18/31050/