“Má mì” ép hai con bán dâm

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 28 tháng trước 163 lượt xem 2 tin đăng lại

“Ma mi” ep hai con ban dam

(NLĐO)- Nuôi ý định làm giàu một cách nhanh chóng, Lê Thị Dung (47 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã đứng ra quản lý một số cô gái chưa thành niên bán dâm, trong đó có cả hai con ruột của thị.

Ngày 23-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm 19 năm tù đối với bị cáo Lê Thị Dung về hai tội “Môi giới mại dâm” và “Chứa mại dâm”.

Trước tòa, "má mì" Dung vẫn quanh co, chối tội

Theo cáo trạng, sau nhiều năm chung sống như vợ chồng với Huỳnh Văn Anh (52 tuổi, ngụ Bình Thạnh), từ năm 2005 Dung đã cùng với Anh đứng ra thuê phòng trọ tại đường Ngô Tất Tố (quận Bình Thạnh, TPHCM) vừa để ở vừa để “kinh doanh” mại dâm.

Trong thời gian này, Dung vừa bán dâm và kêu gọi nhiều gái bán dâm khác về làm gái dưới sự quản lý, bảo kê của Dung và Anh.

Đến năm 2007, Dung bắt đầu mở rộng hoạt động, đứng ra tổ chức chứa mại dâm và môi giới bán dâm để sống. Theo đó, Dung nuôi gái (có người chưa thành niên) cho ăn ở tại nhà trọ nói trên, trong số này có hai con ruột của Dung là N.T.T.H và N.T.T.T. (SN 1993). Mỗi lần đi khách, gái bán dâm được hưởng 50%, nộp cho Dung 50%.

Khoảng 21 giờ ngày 15-3-2008, Nguyễn Đắc Minh (khách mua dâm) điều khiển xe máy đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng-Nguyễn Thị Minh Khai để mua dâm thì gặp Dung. Minh xem mặt gái và đồng ý mua dâm với giá 150.000 đồng rồi cùng nhau về phòng trọ của Dung.

Tại đây, trong lúc Minh và gái bán dâm đang thực hiện hành vi trên gác thì bị Công an phường 22, quận Bình Thạnh kiểm tra, bắt quả tang.

Ngày 8-12-2009, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 19 năm tù về hai tội “Môi giới mại dâm” và “Chứa mại dâm”. Sau đó, “má mì” có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước tòa,“má mì” chối cãi quanh co, không nhận hành vi phạm tội.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang