MTTQ Việt Nam điện thăm hỏi các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại vì mưa lũ

Xem tin gốc 

VOV Online - 37 tháng trước 6 lượt xem

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới các gia đình có người bị chết, mất tích 3 triệu đồng/người và 1 triệu đồng/người bị thương để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ”.

“Trong những ngày từ 3/7 đến 5/7, mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Lai Châu.

Hôm nay (6/7), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm gửi điện thăm hỏi tới các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai và Lai Châu bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trong thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin gửi tới các gia đình bị thiệt hại và lãnh đạo các tỉnh lời thăm hỏi ân cần và sự cảm thông sâu sắc. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương tích cực phòng chống, ứng phó với mưa lũ, kịp thời tổ chức cứu nạn, cứu trợ bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước; tin tưởng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái của các tầng lớp nhân nhân, các tỉnh sẽ sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh bị thiệt hại, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới các gia đình có người bị chết, mất tích 3 triệu đồng/người và 1 triệu đồng/người bị thương để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ”.

** Thông báo cuối cùng về đợt lũ trên sông Đà và sông Lô

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Đà và hạ du sông Lô đang biến đổi chậm với xu thế xuống dần. Mực nước sông Đà lúc 13 giờ chiều nay (6/7) tại Mường Lay là 177,67 m, trên báo động 2 là 0,67 m; tại Quỳnh Nhai là 145,83 m, trên báo động 2 là 1,33 m; lưu lượng đến hồ Hòa Bình là 9.800 m3/s, dưới mức báo động 2 là 200 m3/s; mực nước tại Tuyên Quang lúc 15 giờ là 24,65 m, trên mức báo động 2 là 0,65 m.

Dự báo lũ các sông thuộc hệ thống sông Đà xuống chậm, lưu lượng đến hồ Hòa Bình đến 7 giờ ngày 7/7 có khả năng ở mức 8.300 m3/s. Mực nước hạ lưu sông Lô xuống chậm, tại Tuyên Quang xuống mức 24,2 m, trên mức báo động 2 là 0,2 m. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội lúc 13 giờ chiều nay là 7,36 m. Do ảnh hưởng điều tiết của hồ Hòa Bình và hồ Tuyên Quang mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ lên nhanh, tại Hà Nội sẽ lên mức 8,8 m lúc 7 giờ ngày 7/7; mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại sẽ lên mức 3,8 m lúc 19 giờ ngày 7/7. Cần đề phòng lũ lên nhanh ở các bãi sông và ven sông ở hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình. Đây là thông báo cuối cùng về đợt lũ trên sông Đà và sông Lô./.

Theo TTXVN

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang