(ĐVO) Tạp chí quân sự Binz Zhisheng số ra tháng 1/2012 trích dẫn bài phỏng vấn của ông Feng For, thiết kế trưởng của xe tăng MBT-2000 nâng cấp đánh giá xe tăng này có các đặc điểm kỹ thuật "vượt trội" so với loại xe tăng chủ lực T-90S hiện đại nhất của Nga và đạt đến trình độ chế tạo xe tăng hàng đầu thế giới.
Theo đó, MBT-2000 nâng cấp được trang bị động cơ diesel 12 xi lanh mới, có công suốt tối đa 1.200 mã lực. Tạp chí không nói rõ động cơ mới này của nước nào. Tuy nhiên chắc hẳn đây phải là động cơ do Ukraina chế tạo.
Nhà thiết kế cho biết, với động cơ mạnh, MBT-2000 có thể di chuyển với tốc độ lên đến 71 km/h trên đường gồ ghề và lớn hơn nữa khi chạy trên đường nhựa. Thậm chí, "khi làm việc ở công suất tối đa (1.200 mã lực), động cơ mang lại hiệu quả tương đương loại 1.500 mã lực của xe tăng khác.
Trọng tải của xe tăng mới dưới 51 tấn. Theo tạp chí Binz Zhisheng, khi thử nghiệm trong tháng 11/2011, xe tăng mới nâng cấp đã di chuyển quãng đường dài 5.700 km (có 400km đường gồ ghề) mà không xảy ra hỏng hóc nghiêm trọng nào.

|
| Xe tăng MBT-2000 nâng cấp của Trung Quốc. |
Xe tăng mới vẫn sử dụng loại pháo cỡ 125 mm và theo nhà thiết kế, vũ khí này cũng thuộc vào loại "pháo tăng tốt nhất trên thế giới".
Cải tiến quan trọng của xe ở hệ thống điều khiển hỏa lực, hệ thống nạp đạn tự động cũng được nâng cấp.
Theo ông Feng, những kinh nghiệm xe tăng của Liên Xô đã được áp dụng để nâng tầm bắn xa cho pháo tăng. "Phát triển hệ thống kiểm soát bắn hiện đại và đạt độ chính xác cao sẽ tốt hơn đầu tư cho các loại đạn xuyên giáp", ông Feng nói.
|  |
| Giáp bảo vệ của MBT-2000 nâng cấp gồm một lớp giáp thông thường ở trong cùng, sau đó là giáp phức hợp và ngoài cùng là một lớp giáp tăng cường. Nhà thiết kế cho biết, độ dày của giáp trên MBT-2000 mới có thể so sánh với giáp bảo vệ trên xe tăng Leopard 2 của Đức. (>> chi tiết ) |
Theo tuyên bố của nhà sản xuất, họ đã áp dụng một số công nghệ bảo vệ cho xe tăng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Xe tăng MBT-2000 nâng cấp được lắp đặt một hệ thống quan sát mục tiêu mới cho xạ thủ, dùng chung cho cả pháo và súng máy, giúp giảm bớt các thao tác, và tiết kiệm không gian trong khoang.
"Trong khi đó với T-90S cả hai hệ thống này đều tách rời, làm khoang xe vốn đã chật hẹp lại càng chật hẹp hơn", ông Feng nhận xét.

|
| Hệ thống quan sát quang học trên MBT-2000. |
Để đưa xe tăng này lên một tầm cao mới, các chuyên gia Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ thông tin mới nhất của họ.
Đặc biệt, lái xe được hỗ trợ bởi hai màn hình LCD sử dụng phím ấn xung quanh, có hiển thị bản đồ điện tử trong khu vực hoạt động (hai màn hình ở bên trái và phải của vô lăng). Màn hình hiện thị cho phép pháo thủ quan sát được mục tiêu để tấn công.
Trưởng xe cũng được hỗ trợ bởi hai màn hình tương tự, một để thu nhận các thông tin chiến thuật trên hệ thống quan sát quang-điện tử, và màn hình còn lại hiển thị tất cả các thông tin về hoạt động của xe tăng.
Xe tăng được tích hợp với một bộ định tuyến, cho phép xử lý đồng thời các luồng âm thanh, hình ảnh và đa phương tiện kỹ thuật số. Tiện ích này này thuận lợi cho việc tích hợp các thiết bị thông tin quan trọng trên xe tăng ở các quốc gia khác nhau.

|
| Bên trong buồng lái của MBT-2000. Ông Feng cũng khẳng định, ông đã tạo ra xe tăng MBT-2000 mới với tất cả các đặc điểm "vượt qua xe tăng T-90S" của Nga. Ví dụ T-90S chỉ có động cơ 900 mã lực, và khả năng di chuyển với tốc độ kém xa xe tăng của Trung Quốc. Ông này cũng thừa nhận rằng biến thể xe tăng MBT-2000 mới có giá đắt hơn xe tăng ban đầu, nhưng vẫn phù hợp và chấp nhận được. |
Để lẩn tránh các loại vũ khí chống tăng điều khiển bằng laser, MBT-2000 được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động cảnh báo chiếu xạ tia laser kết hợp với hệ thống ống phóng lựu đạn khói hiện đại.
Ông Feng lưu ý, những hệ thống bảo vệ bán chủ động như vậy chỉ hiệu quả để chống lại các vũ khí chống tăng có tốc độ bay thấp như lựu đạn, súng phóng lựu RPG và tên lửa chống tăng vác vai. Do đó không thể chống lại được các loại đạn xuyên giáp tốc độ cao.
Một số quốc gia đã gửi các phải đoàn ngoại giao quân sự của họ đến Trung Quốc để xem xét các đặc tính của xe tăng mới. Tư lệnh Lực lượng tăng thiết giáp PLA còn vào trong chiếc xe tăng này và đánh giá rất cao. Ưu điểm của xe tăng mới là được tích hợp hệ thống truyền động thủy lực, tự động hóa, hệ thống điều khiển lái vô lăng chuẩn so với các xe tăng hiện đại trên thế giới. Theo ông Feng, với những ưu điểm này, khách hàng sẽ sẵn sàng vui vẻ trả thêm tiền.
Với không gian rộng rãi bên trong, ông Feng nói rằng MBT-2000 rộng rãi như Leopard 2, do vậy kíp xe thực sự thấy thoải mái, đặc biệt với hệ thống điều hòa không khí hiệu quả. Tất cả những ưu điểm trên, xe tăng MBT-2000 nâng cấp "xứng đáng" là một trong những xe tăng chủ lực tốt nhất thế giới, ông Feng kết luận.
>> Trung Quốc lại khoe xe tăng 'siêu nhất' châu Á
>> Động cơ cực khỏe cho xe tăng Trung Quốc?
>> Xe tăng Nga bị 'hàng nhái' vượt mặt
>> Vũ khí của lục quân Nga lạc hậu hơn NATO và Trung Quốc