Lý do đội bóng Nhật cư xử “lạ” với Tuấn Anh

Tiền vệ người Thái Bình có lẽ cũng không thể ngờ Yokohama FC lại hành động như vậy với anh.

Ai cũng nghĩ sau khi chia tay người hâm mộ HAGL , Tuấn Anh sẽ cùng Yokohama FC sang Nhật chuẩn bị cho mùa giải mới.

Tuy nhiên, chiều hôm qua 31/1 tiền vệ người Thái Bình lại bất ngờ xuất hiện một mình tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh tất tả đón chuyến bay đi Hà Nội ngay sau đó.

Tuấn Anh chia sẻ ngắn gọn: “Tôi phải ra Hà Nội để xin visa chứ không cùng Yokohama FC trở về Nhật Bản. Tôi cũng không biết sẽ ở đó bao lâu và khi nào hội quân với đội bóng”.

Thế nhưng, theo thông tin mới nhất, đội bóng nước Nhật đã trao cho tân binh của mình một “món quà” đặc biệt là 5 ngày nghỉ.

Tuấn Anh chia tay đồng đội ở HAGL (ảnh: Zing).

Thời gian này, anh sẽ có dịp về thăm gia đình ở Thái Bình. 5 ngày không quá dài nhưng lại đặc biệt ý nghĩa khi đang vào thời điểm giáp Tết, đặc biệt là khi Tuấn Anh sắp thi đấu xa nhà.

Bản thân tiền vệ 20 tuổi cũng khá bất ngờ với “món quà” này.

Bởi trước đó, Yokohama FC đã thể hiện sự kỷ luật “thép” của mình. Họ yêu cầu Tuấn Anh phải ra tận Hà Nội hội quân rồi mới trở vào Gia Lai tham dự cúp Tam hùng.

Tiền vệ người Thái Bình chỉ kịp ghé thăm nhà vài giờ rồi nhanh chóng di chuyển cùng toàn đội.

Tại Pleiku, Tuấn Anh cũng không được phép tự do ra ngoài sau khi tập luyện.

Một số nguồn tin cho biết, anh còn phải chấp nhận vắng mặt tại bữa tiệc do HAGL tổ chức, bất chấp đại diện đội bóng phố Núi đã liên hệ với Yokohama FC.

Tính đến nay, Tuấn Anh đã thi đấu 2 trận giao hữu cho Yokohama FC (gặp Auckland City FC và HAGL) và đều để lại ấn tượng tốt.

Sự nghiêm khắc với Tuấn Anh cũng thể hiện rõ trong các phát ngôn từ HLV Milos Rus. Bên cạnh những câu động viên luôn là một lời nhắc nhở, chỉ rõ điểm yếu cần khắc phục.

Sau trận đấu giữa Yokohama FC và HAGL, ông nói: “Tuấn Anh đã chơi tốt mặc dù chỉ sau 1 tuần tập luyện. Cậu ấy đã thể hiện niềm đam mê, kỹ thuật và khả năng hòa nhập tốt”.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý thể lực của cậu học trò còn thua kém những đồng đội khá nhiều phải cần ít nhất 2,3 tháng để Tuấn Anh bắt kịp nhịp độ thi đấu cùng Yokohama FC.

Rõ ràng, đội bóng nước Nhật đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Tuấn Anh. Nó có thể xuất phát từ lời hứa với bầu Đức, hoặc cũng có thể do Yokohama FC đã nhìn thấy một ngôi sao tương lai.

Tuấn Anh phát động tấn công và kiến tạo ở Yokohama FC

Thăm dò ý kiến Ai xứng đáng là Tân Chủ tịch VFF?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Nên để ông Lê Hùng Dũng tiếp tục. Bầu Đức xứng đáng làm Tân Chủ tịch VFF Tôi chọn ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF) Đôn ông Trần Quốc Tuấn lên thay ông Hùng Để ông Nguyễn Xuân Gụ làm Tân Chủ tịch VFF Ý kiến khác

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/the-thao/ly-do-doi-bong-nhat-cu-xu-la-voi-tuan-anh-2016020107503799.htm