Lý Sơn đề nghị dùng tàu cảnh sát biển đưa khách về quê ăn Tết

Hơn 500 hành khách là người dân của đảo Lý Sơn đang mắc kẹt ở Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) do thời tiết không thể về quê ăn Tết.

Sáng 7/2, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: "Hơn 500 hành khách là người dân Lý Sơn không thể về đảo ăn tết. Do thời tiết xấu, các phương tiện thủy chở hành khách ngưng hoạt động nên huyện vừa có kiến nghị tỉnh xem xét nhờ tàu của lực lượng cảnh sát biển vùng 2 hỗ trợ đưa bà con đang mắc kẹt ở cảng Sa Kỳ về đảo ăn Tết".

Cảnh Sa Kỳ (Quảng Ngãi) chật kín người chờ đợi tàu ra đảo Lý Sơn

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày 6/2, vùng biển Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7 giật cấp 8, toàn bộ phương tiện chở khách trên tuyến giao thông Cảng Sa Kỳ-Lý Sơn phải ngừng hoạt động.

Điều kiện thời tiết xấu khiến hơn 500 hành khách là ngư dân đảo Lý Sơn bị mắc kẹt ở cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) mà không thể về quê ăn Tết.

"Hôm nay, đã 29 Tết mà biển vẫn động mạnh thì không còn cách nào khác là phải nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát biển", bà Hương chia sẻ.

Có khoảng hơn 500 khách là người dân Lý Sơn đang trông mông từng giờ để được về quê ăn Tết

Được biết, trước đó, cũng do thời tiết diễn biến xấu khiến hàng trăm du khách trên đảo Lý Sơn bị mắc kẹt nhiều ngày trên đảo Lý Sơn mà không thể trở về đất liền. Tuy nhiên, do chưa phải thời điểm cấp bách nên số du khách này phải ở lại đảo chờ điều kiện thời tiết cho phép tàu hoạt động trở lại.

Đảo Lý Sơn bị cô lập: Dân đói thực phẩm, du khách mắc kẹt

Sóng đánh lật xuồng ở Lý Sơn: Con rể lênh đênh, cha vợ mất tích

Tàu hậu cần nghề cá vỏ thép thứ 3 cho ngư dân Lý Sơn được hạ thủy

Ảnh hưỡng bão Melor, gần 100 hành khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn

Mịnh Văn

Nguồn VTC: http://vtc.vn/ly-son-de-nghi-dung-tau-canh-sat-bien-dua-khach-ve-que-an-tet.2.594113.htm